Trong giai đoạn 2016-2021, bên cạnh việc đã chuyển đổi gần 40 ngàn hecta (ha) cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, thì toàn tỉnh đã trồng tái canh được trên 12 ngàn hecta cây cà phê.
Hầu hết diện tích cà phê tái canh được trồng bằng giống mới, cây sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Cà phê mới mang lại chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần có hiệu quả vào thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh.
Cũng trong những năm gần đây, bên cạnh trồng tái canh cây cà phê thì việc triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn trên các diện tích cà phê cũng đã được áp dụng, như mô hình trình diễn sử dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM); xây dựng các mô hình sản xuất cà phê đạt chứng nhận (VietGAP, 4C,…); các mô hình đưa giống mới vào tái canh; các mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây cà phê; mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê và hình thành liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị… đã chứng minh được hiệu quả và được nông dân nhân rộng trong sản xuất./.
Quốc Linh, Minh Trung