Gia Lai triển khai mở rộng diện tích cà phê đặc sản

Cập nhật 02/8/2021, 11:08:47

Gia Lai là tỉnh có diện tích cà phê lớn thứ tư cả nước với hơn 97.000 ha; trong đó, gần 88.000 ha đang trong thời kỳ kinh doanh với sản lượng năm 2020 trên 254.000 tấn, bằng 14,6% cả nước. Tuy nhiên, việc sản xuất cà phê đặc sản còn khá hạn chế với hơn 214 ha, chủ yếu là giống cà phê Robusta.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021 – 2023” trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Gia Lai thì đến năm 2025 phát triển diện tích cà phê đặc sản của tỉnh lên 1.170 ha, chiếm khoảng 1,2% tổng diện tích; đến năm 2030 là khoảng 2.340 ha, chiếm 2,4% tổng diện tích. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai sẽ hình thành và hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển cà phê đặc sản tại địa phương, xây dựng và từng bước khẳng định thương hiệu cà phê đặc sản Việt Nam của tỉnh Gia Lai.

Phải nói rằng, trong những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất cà phê theo hướng nông nghiệp sạch nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm nhân xuất khẩu thì nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư xây dựng mạng lưới sản xuất, chế biến cà phê bền vững và đã cho ra nhiều sản phẩm chất lượng cao có mặt khắp ở các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật Bản./.

Đức Hải, R’Piên

 

Trả lời