Gia Lai triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 do liên quan đến ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS – CoV– 2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612

Cập nhật 30/1/2021, 16:01:10

Gia Lai đang quyết liệt, tranh thủ từng phút, từng giờ trong việc truy vết thần tốc,xét nghiệm, điều tra dịch tễ, khoanh vùng, dập dịch Covid – 19. Theo đó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và xem như chúng ta đã bắt đầu bước vào một trận chiến lâu dài. Yếu tố cần lúc này đó là bình tĩnh để đối phó dịch Covid – 19, không hoang mang, lo lắng. Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19trong cuộc họp sáng nay (30/1)về triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 do liên quan đến ghi nhận các trường hợp dương tính lần 1 với SARS – CoV-2 ở thị xã Ayun Pa do có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612ở Hải Dương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Kpa Thuyên -Phó Chỉ đạo UBND tỉnh, các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

Liên quan đến 2 trường hợp ghi nhận dương tính lần 1 với SARS-Cov-2 tại thị xã Ayun Pa. Trong đó, trường hợp T.T. H. T, sinh năm 1982, trú tại 26 Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa đã tiếp xúc với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương. Ngày 17/1, chị T đi cùng chồng là H.L.H , sinh năm 1987, đến tỉnh Hải Dương và sau đó đi Quảng Tân, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương bằng ô tô. Ngày 18/1, đi đi đám cưới cùng xe với bệnh nhân 1612. Đến ngày 20/1, công dân đi cùng chồng đón xe Khang Kiên biển số xe 34B.1402 từ Hải Dương về Gia Lai. Đến khoảng 4 giờ ngày 21/1, vợ chồng  chị T đến và xuống xe ở ngã ba Chư Sê và đi xe Krông Pa về thị xã Ayun Pa. Sau khi về, chị T.T.H.T đã đi làm bình thường ở TTYT huyện Ia Pa và đi chợ Bình Lợi, anh H.L.H có đi dự đám cưới tại nhà anh Lê Văn Tiến  tại Bôn Tăng Xe, xã Ama Rơn, huyện Ia Pa.

Ngay sau khi được phát hiện,2 công dân trên đã được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa. Ngày 29/1, CDC Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán. Đến 23 giờ ngày 29/1, CDC Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp T.T.H.T và chồng là H.L.H dương tính lần 1 với SARS- CoV-2.

Đến 4h00’ ngày 30/1/2021, Hệ thống giám sát dịch bệnh đã xác minh có 148 công dân có tiếp xúc và được theo dõi, xác định trong đó: có 19 trường hợp F1; 129 trường hợp F2 và các công dân trên đã được cách ly tập trung theo quy định. Ngay sáng sớm 30/1 thị xã Ayun Pa đã phong tỏa toàn bộ phường Cheo Reo, thành lập các chốt chặn, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân tiếp tục công tác truy vết và khoanh vùng, đưa các trường hợp F1 vào cách ly tập trung, kích hoạt các khu cách ly tập trung.

Thực hiện công điện của UBND tỉnh, thị xã Ayun Pa đã cho phong toả toàn bộ phường Cheo Reo từ 5 giờ ngày 30/1 cho đến khi có thông báo mới và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các xã, phường còn lại của thị xã Ayun Pa thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Việc phong tỏa phường Cheo Reo, phong tỏa bệnh viện theo đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Lịch là chúng ta đã nhạy bén trong nắm bắt tình hình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 nêu:Tại sao chúng ta thực hiện phong tỏa phường Cheo Reo, tại sao chúng ta phong tỏa Bệnh viện vì trong quá trình phân tích sâu về vấn đề này thì rõ ràng các đồng chí ở địa phương, các đồng chí sát nhất và các đồng chí rà soát, đánh giá. Trong đó ngành y tế là cơ quan chuyên môn tham mưu trực tiếp  nên ngành y tế phải bén, phải kịp thời, phải đọc kỹ các văn bản hướng dẫn.Tôi đề nghị các đồng chí xác định đây là lâu dài, không phải ngày một, ngày hai. Xem như chúng ta bước vào trận chiến này là lâu dài. Vì vậy các đồng chí bình tĩnh tuyên truyền trong đội ngũ của chúng ta, ổn định trong hệ thống chính trị của chúng ta, ổn định trong người dân chúng ta. Hết sức bình tĩnh các đồng chí và  phân bổ lực lượng một cách hài hòa để chúng ta đủ sức chiến đấu lâu dài.Theo đó tôi đề nghị các địa phương xác định 4 tại chỗ, đối với 2 trường hợp ghi nhận dương tính chúng tôi thống nhất đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện Ayun Pa không chuyển về Pleiku. Khi có tình huống xấu xảy ra chúng ta sẽ đẩy toàn bộ nhân lực, thiết bị về hỗ trợ tại Ayun Pa. Cho nên 4 tại chỗ rất quan trọng”

Đối với huyện Ia Pa hiện địa phương cũng đã thực hiện phong toả toàn bộ Trung tâm Y tế huyện la Pa và xã Ia Mrơn từ 5 giờ ngày 30/1 cho đến khi có thông báo mới và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các xã Ia Trôk, xã Kim Tân của huyện la Pa thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ huyện la Pa ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Địa phương đã bố trí 6 điểm chốt chặn; chuẩn bị khu cách ly. Đồng thời có phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trao đổi:Chúng ta xác định ổ dịch, tâm dịch, điểm nóng của chúng ta cần tập trung nhân lực, vật lực để hỗ trợ khẩn cấp trong việc khoanh vùng, dập dịch, truy vết thần tốc đó là TX Ayun Pa, đó là  Ia Pa và dự nguồn kiểm tra nữa là  Krông Pa, Chư Sê, Phú Thiện. Tôi đề nghị các địa phương này  thực hiện theo đúng Công điện 03 của UBND tỉnh. Theo đó tôi cũng đề nghị CDC cần khẩn trương truy vết trên cơ sở khai báo y tế, rà soát y tế từ cơ sở, thông tin từ lực lượng công an và các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch. CDC ưu tiên tổ chức lấy mẫu khẩn cấp đối với TX Ayun Pa,  Ia Pa”

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an toàn cho nhân viên y tế và các lực lượng liên quan trực tiếp làm nhiệm vụ, CDC đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa để tiến hành truy vết đồng thời kịp thời hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phòng hộ phòng, chống dịch cho Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Xác định công tác chống dịch lần này là lâu dài. Đồng chí PCT UBND tỉnh yêu cầu thành viên BCĐ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong phòng, chống dịch bệnh.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 chỉ đạo:Tôi đề nghị thứ nhất là Sở Công thương cùng với QLTT tỉnh phối hợp với các địa phương, nhất là các địa phương có dịch rà soát ổn định thì trường để mà cung ứng, tiếp ứng nếu cần thiết, không để xảy ra tình trạng bất ổn gây xáo trộn về thiếu nhu yếu phẩm cần thiết; Thứ hai là Sở Tài chính các đồng chí hướng dẫn về chi trả kịp thời; Thứ 3 nữa là Sở GD&ĐT  rà soát lại và có khuyến cáo ngay về tình hình cho học sinh nghỉ học và rà soát đối với trường  THCS – TH Lê Văn Tám ở TX Ayun Pa và yêu cầu toàn bộ học sinh cách ly tại nhà, theo dõi hướng dẫn về y tế đối với toàn bộ học sinh trường này.”

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tiếp tục rà soát phương án hiện nay và dự phòng cấp độ cao hơn trong phòng, chống dịch. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải rà soát phương án ứng phó với cấp độ của mình và dự lường tình huống có ca dương tính để không bị động, lúng túng trong ứng phó, xác định ổ dịch, điểm nóng cần tập trung nhân lực, vật lực để hỗ trợ khẩn cấp trong việc khoanh vùng, dập dịch, truy vết thần tốc ở thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và mở rộng truy vết  đối với huyện Krông Pa, Chư Sê và huyện Phú thiện.

Riêng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giữ nguyên khu cách ly tập trung hiện tại, thực hiện cách ly riêng với các đối tượng về từ Hải Dương. Bên cạnh đó cần kích hoạt ngay các điểm cách ly khác cũng như xây dựng luôn phương án dự kiến có thể sẽ cách ly công dân với số lượng nhiều hơn trong những ngày tới./.

Lệ Xuân – Thanh Sáng

Trả lời