Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước; là nơi sinh sống của 34 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%. Như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Gia Lai luôn quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; thể hiện sự tri ân và khẳng định những đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thành tựu quan trọng của tỉnh.Cũng từ đó, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng cải thiện và nâng cao.

Mỗi mùa xuân mới đến, không chỉ ở thành thị mà ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai càng khởi sắc và đổi thay mạnh mẽ, căng tràn sức sống mới. Đó là biểu hiện sinh động về hiệu quả của công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc mà tỉnh nỗ lực bền bỉ triển khai. Có thể kể đến nhiều chính sách, chương trình Gia Lai triển khai rất hiệu quả như Chương trình 135 tại 65 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và 238 thôn, làng đặc biệt khó khăn. Với tổng kinh phí 983,8 tỷ đồng từ chương trình này, từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới và sửa chữa 1.790 công trình các loại; đồng thời hỗ trợ 121.400 lượt hộ phát triển sản xuất…
Ông Phan Văn Trung – Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Những năm qua, huyện Kông Chro đã huy động nhiều nguồn lực, nhất là nguồn vốn thuộc Chương trình 135 để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã và các làng đặc biệt khó khăn, nhờ đó đã làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn ở huyện. Huyện cũng chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số trong huyện ổn định đời sống, phát triển sản xuất”.
Cùng với Chương trình 135, từ năm 2014 đến nay, thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá cấp không thu tiền theo Quyết định số 168 và Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí 457 tỷ đồng, tỉnh đã đầu tư phát triển sản xuất cho vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn hơn 457 tỷ đồng; hỗ trợ gần 12.400 con bò giống, 500 tấn giống cây trồng và hơn 7.700 tấn phân bón các loại cho gần 1.150.000 lượt nhân khẩu thuộc hộ nghèo là đồng bào DTTS ổn định sinh kế, phát triển sản xuất hiệu quả. Tỉnh đã hỗ trợ làm nhà ở cho gần 1.500 hộ, kinh phí hơn 56 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ hàng ngàn gia đình xây dựng nhà mới, giúp bà con “an cư lạc nghiệp”.
Anh Puih Ký – Làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai bày tỏ: “Nhờ có các đơn vị hỗ trợ gia đình mình mới xây được căn nhà mới để có chỗ ở ổn định. Gia đình mình phấn khởi lắm, sẽ cố gắng làm ăn để cải thiện đời sống”.
Cùng với hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề… cho hàng chục ngàn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng; trong giai đoạn 2016-2019, tỉnh đã tổ chức định canh, định cư xen ghép cho 2.660 hộ và định cư tập trung 10 điểm cho 664 hộ với hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố… Đã có 276.265 lượt hộ trong giai đoạn 2014-2019 được vay vốn ưu đãi với tổng kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, trong đó có 133.567 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 90% đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được định cư bền vững… Cùng với các chủ trương, chính sách của Trung ương, Gia Lai cũng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết mang tính đặc thù để tháo gỡ những nút thắt, tạo hợp lực nhằm vực dậy, phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.
Ông Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm đền ơn, đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trên tinh thần đó, trong giai đoạn 2014-2019, tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nên việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ thuộc công tác dân tộc ở tỉnh đã đem lại những kết quả quan trọng”.
Gia Lai đã triển khai công tác dân tộc có trọng tâm, trọng điểm, tránh dài trải, mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào công cuộc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2019, bình quân Gia Lai giảm 3,3% hộ nghèo/năm, trong đó giảm 6,37%/năm hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Hiện tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm còn 7,04%.
Ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: “Gia Lai là một trong những tỉnh triển khai rất tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Điều đó thể hiện trên nhiều mặt, nhất là đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh ngày càng nâng cao. Tỉnh triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên làm giàu”.
Gia Lai là địa bàn chiến lược về quốc phòng – an ninh. Bởi vậy, việc triển khai tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng thực lực chính trị vững mạnh trong vùng dân tộc thiểu số… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, càng củng cố, tăng cường niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời giúp bà con cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được củng cố và giữ vững; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được tăng cường; đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn thi đua, chung sức chung lòng đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.
Hà Đức, R’Piên