Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xảy ra mưa lớn, mực nước tại các sông, suối dâng cao, chảy xiết; để chủ động phòng chống lụt bão, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành, chính quyền các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; thì các ngành, địa phương cần thực hiện tốt phương châm “ 4 tại chỗ”, chủ động ứng phó, không để bị động trong mọi tình huống.

Được xem là “rốn lũ” tại khu vực phía Đông Nam tỉnh, bước vào mùa mưa bão năm nay, xã Ia Broái, huyện Ia Pa thường xuyên cử cán bộ bám sát các buôn, làng, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp ứng phó và triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống lụt bão.
Riêng đối với các buôn, làng xuyên xảy ra ngập lụt, để chủ động sơ tán người, tài sản trong trường hợp cấp thiết, hầu hết các gia đình sống dọc các con sông lớn đều đã chủ động sửa chữa thuyền chèo và mua sắm áo phao cần thiết; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định mà chính quyền địa phương triển khai.
Anh Ksor Khúy – Buôn Jứ, xã Ia Broái, huyện Ia Pa nói: “Cấp trên thông báo xuống thì người dân luôn chủ động phòng chống thiên tai. Vật dụng dễ cuốn trôi thì người dân cất dấu cho kỹ, đưa lên cao để không bị cuốn đi. Thuyền và áo phao khi có mưa lớn thì người dân luôn luôn chuẩn bị”.
Ông Bùi Văn Ngọc – Chủ tịch UBND xã Ia Broái, huyện Ia Pa cho biết: “Luôn luôn tuyên truyền vận động Nhân dân đề phòng và chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, không có chủ quan. Thứ 2 nữa là phòng tránh, thu sớm hoa màu, lúa, các loại cây ăn quả để làm sao không gây thiệt hại đối với người dân”.
Sống ngay gần sông Ba, anh Nguyễn Ngọc Quang cho biết: Cứ đến mùa mưa bão, tình trạng ngập lụt lại diễn ra và rất khó lường trước. Thậm chí vào ban đêm, chỉ sau vài giờ mưa lớn, nước đã dâng cao đến cả mét và tràn vào nhà. Chính vì vậy, bản thân anh cũng như những người dân sống trong vùng thường xuyên ngập lụt tại thôn Đức Lập và buôn Phu Ma Miêng, xã Ia Rtô phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.
Anh Nguyễn Ngọc Quang – Thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Nước lũ tới thì chính quyền địa phương báo lúc nào thì mình đi lúc đấy. Tài sản có gì thì mình di dời vào núi, khi nước rút thì mình mới dọn về lại”.
Để chủ động phòng chống lụt bão, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương nghiêm túc trực ban 24/24 giờ để kịp thời cảnh báo và tham mưu các biện pháp phòng ngừa nhằm ứng phó một cách hiệu quả nhất với bão lũ. Cùng với đó, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc, ca nô, xuồng máy và đặt tại những nơi thuận tiện, dễ di chuyển nhằm sẵn sàng thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện cần thiết.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Tôi đề nghị làm tốt công tác phòng chống lụt bão ngay từ bây giờ, khởi động ngay. Tôi đề nghị phải có một quy chế hết sức cụ thể về công tác báo cáo rồi xử lý. Nắm tình hình, nắm địa bàn để báo cáo, xử lý”.
Mặc dù mới bước vào cao điểm mưa bão, song thiên tai cũng đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản đối với người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, mưa lũ đã cuốn trôi 2 hai cha con anh Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1983) và cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (sinh năm 2013), trong lúc anh Trường đưa con đi học về qua đập tràn khu vực Đội 7, Công ty Bình Dương, thuộc Binh đoàn 15, trên địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Cùng với đó gây
Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra, mỗi người dân cần chủ động nâng cao nhận thức; tuyệt đối không đi lại qua các ngầm tràn, sông suối; không ra sông vớt củi và chủ động di dời trong trường hợp cấp thiết khi có hiệu lệnh của lực lượng chức năng./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng