Gia Lai triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi

Cập nhật 27/3/2025, 16:03:35

Hiện nay tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2025, phấn đấu hoàn thành vào ngày 31/3. Mục tiêu cụ thể của chiến dịch phấn đấu có 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 1 mũi vắc xin chứa thành phần sởi và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định.

Theo kế hoạch trong sáng nay (27/3), các em học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Pleiku sẽ tập trung tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi tại Trạm Y tế phường Hội Phú. Song để tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh, cũng như việc triển khai tiêm một cách đồng loạt, nhân viên của Trạm Y tế phường Hội Phú đã đến tận trường để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tuy nhiên nhân viên y tế cũng sẽ gặp một số khó khăn.

Y sĩ Hồ Thái Sơn – Phó trưởng Trạm Y tế phường Hội Phú, Tp. Pleiku cho biết: “Trong hệ thống tiêm chủng cập nhật phần mềm cho nên trong quá trình tiêm tại trạm sẽ dễ dàng cho chúng tôi hơn vì khi tiêm xong mình có thể đẩy lên hệ thống, thứ hai là trường hợp nào tiêm đủ hay không mình có thể kiểm tra một lần trên hệ thống, nếu sót mình có thể bổ sung hoặc đầy đủ rồi thì mình thôi. Trong quá trình mình tiêm  có người dân vãng lai vô tiêm tại trạm mà mình đi vào trường hết cũng khó khăn cho các cháu khi đến trạm, mình không triển khai được, vướng mắc ở chỗ đó.”

Trong đợt đợt này, toàn tỉnh Gia Lai phấn đấu có 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 1 mũi vắc xin chứa thành phần sởi và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định. Chính vì vậy ngoài một số trường học đang triển khai tiêm chủng vắc xin sởi cho học sinh thì một số trường học đang tích cực tổng hợp danh sách học sinh có nhu cầu tiêm để phối hợp với Trạm Y tế đứng chân trên địa bàn triển khai tiêm cho trẻ theo độ tuổ và theo đúng tiến độ.

Cô giáo Đinh Thị Ánh Tuyết – Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Tp. Pleiku nói: “Nhận được thông báo của TYT phường Ia Kring về tiêm vắc xin sởi đợt 2/2025 tôi cũng đã thông báo với phụ huynh học sinh trên nhóm Zalo của lớp để phụ huynh được biết  và cho các con tiêm bổ sung. Tôi đang cố gắng lập danh sách trong ngày hôm nay để rà các soát lại các em nào chưa tiêm mũi 2 sẽ tiêm bổ sung vào ngày mai, đảm bảo sức khỏe và học tập đến trường được tốt hơn.”

Thầy giáo Trương Tiến Sỹ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Tp. Pleiku cho biết: “Nhà trường đã triển khai đến giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh học sinh tình hình con em mình tiêm hoặc chưa tiêm để đăng kí, từ đó nhà trường tổng hợp báo các theo  thông báo của Trạm Y tế để cập nhật danh sách kịp thời đúng tiến độ để triển khai tiêm cho học sinh kịp thời theo dự kiến ngày 28/3 sẽ triển khai tiêm tại Trường TH Lê Quý Đôn.”

Theo số liệu thống kê của Cục Phòng bệnh- Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 20/3/2025, cả nước ghi nhận trên 42.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi và trung bình 1 người mắc bệnh có thể lây cho 12-18 người khác và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Đặc biệt bệnh có thể biến chứng rất nguy hiểm nếu người dân chủ quan.

Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hải Sơn – Phó Cục trưởng Cục phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết: “Bệnh sởi có những biến chứng rất là nguy hiểm như gây viêm phổi, viêm não và cũng có thể gây mù lòa, viêm ruột,…Bệnh sởi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì cũng không đáng quan ngại. Tuy nhiên ở những vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra biến chứng nặng cho trẻ em và giải pháp phòng chống sởi rất đơn giản đó là chúng ta triển khai tiêm chủng trên diện rộng. Hiện chúng ta đang tập trung chiến dịch tiêm cho các cháu từ 6 đến 10 tuổi và cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi. Hi vọng trong thời gian sớm nhất 31/3 các tỉnh sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm này.”

Với tốc độ lây lan nhanh, dịch sởi sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới; do đó Bộ Y tế chỉ đạo UBND các tỉnh cần bố trí đầy đủ nhân lực, nguồn lực phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, đảm bảo tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng theo các quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo quy định.

Lệ Xuân – Duy Tín – Hồng Quý

Trả lời