Gia Lai triển khai các giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông bền vững

Cập nhật 09/7/2019, 09:07:00

 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh kéo giảm cả 3 tiêu chí, song theo đánh giá của ngành chức năng, số vụ, số người chết và bị thương của Gia Lai vẫn ở mức cao so với cả nước và tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 đề ra, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều biện pháp căn cơ với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 189 vụ tai nạn giao thông, làm chết 126 người, bị thương 178 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 34 vụ, giảm 19 người chết và giảm 49 người bị thương. Trong số những vụ tai nạn giao thông xảy ra có 10 vụ rất nghiêm trọng và 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng. Riêng tại địa bàn huyện Chư Prông xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông khiến 30 người thương vong.

Trung tá Nguyễn Tiến Lực – Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Hầu hết các vụ tai nạn giao thông qua đánh giá thì phần lớn là do lỗi người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông. Trong đó nhiều trường hợp người đi bộ đi ngang qua đường không chú ý quan sát hoặc một số phương tiện không làm chủ tốc độ. Ngoài ra có một số vụ thì phương tiện chuyển hướng từ đường phụ ra đường chính, đường không ưu tiên ra đường ưu tiên không chú ý quan sát nên dẫn tới tai nạn”.

Đ/C Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,  Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Bây giờ Tỉnh ủy đã có các chỉ thị rồi, UBND tỉnh cũng đã có các chương trình hành động nhiều rồi nên tôi đề nghị các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao thì tham mưu cho Thị ủy, Thành ủy và Huyện ủy ra ngay các chỉ đạo cấp ủy của mình để có một sự chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng triển khai. Đồng thời có một chương trình phối hợp chặt với mặt trận và các đoàn thể để chúng ta làm tốt công tác vận động, tuyên truyền. Làm thế nào để chúng ta kéo giảm cho được đến cuối năm tối thiểu phải được 5% nhưng chúng ta phải kéo giảm từ 5 đến 10% so với chỉ tiêu Trung ương đặt ra”.

Để thực hiện được mục tiêu này, bên cạnh việc chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là vào các khung giờ cao điểm, các địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời nhanh chóng xác định những bất cập, điểm đen về tai nạn giao thông để xử lý dứt điểm.

Đ/C Võ Ngọc Thành đề nghị: “Tôi đề nghị các đơn vị Trung ương, các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị của tỉnh, địa phương theo phân cấp quản lý tập trung giúp xóa các điểm đen về tai nạn giao thông. Cái nào quá thì chúng ta phải có giải pháp để giảm bớt đi, cái nào xóa được thì phải xóa ngay. Tôi đề nghị các đồng chí như thế, đừng để cứ thế này mà xảy ra tai nạn thì không nên”.

Tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các ngành, các địa phương nhân rộng những cách làm hay trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở cơ sở để lan tỏa trong nhân dân. Cùng với đó, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào thực tiễn, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời