Năm 2018 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đây là một chính sách mới hết sức nhân đạo được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm thực hiện chủ trương “đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội”. Thực hiện quy định mới này, các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đã tiến hành họp xét theo đúng quy định, đồng thời triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân trước khi trở về địa phương.

Triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện, Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Gia Lai đã làm hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 11 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ Công an các huyện: Đak Đoa, Chư Pah, Chư Prông, thị xã Ayun Pa. Theo đó, những phạm nhân được đề nghị xét tha tù trước thời hạn hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Thượng tá Trần Ánh Dương – Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh cho biết: “Việc lập hồ sơ xét duyệt và đề nghị thẩm định đã được Công an các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Công tác xác minh lai lịch, đăng ký nơi cư trú rõ ràng, khi trả về địa phương thì không ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và đã được địa phương xác nhận. Chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền để phối hợp làm tốt công tác giám sát, quản lý, giáo dục để giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi họ trở về địa phương nơi cư trú”.
Ngoài 11 phạm nhân đang chấp hành án tại các Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của Công an tỉnh Gia Lai, Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện tỉnh Gia Lai cũng đã họp, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có 98 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an). Để được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, các phạm nhân phải chấp hành ít nhất ½ thời gian án phạt tù, đối với án tù chung thân phải chấp hành ít nhất 15 năm nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn, được xếp loại cải tạo từ khá trở lên trong các quý và hoàn thành nghĩa vụ về phần dân sự. Khi trở về cộng đồng, nơi cư trú không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Hảo – Phó Chánh án phụ trách TAND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Phạm nhân được xét tiêu chuẩn là cải tạo tốt, được trại xếp loại khá, tốt mới được đề nghị, các phạm nhân của Trại giam Gia Trung đã qua cải tạo nhiều năm, đã qua xếp loại, đã được xem xét giảm án trước đây. Phạm nhân thực hiện đầy đủ án phí, nghĩa vụ dân sự là điều kiện để xem xét. Quá trình thực hiện đảm bảo khách quan, theo hướng dẫn. Quyết định tha tù có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành quyết định. Thời điểm bắt đầu, thời gian thử thách tính từ ngày quyết định có hiệu lực có nghĩa là sau 15 ngày”.
Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù được quay trở về cộng đồng để cải tạo, sửa chữa lỗi lầm với sự giúp đỡ, giám sát của gia đình, các cơ quan, đoàn thể xã hội và họ phải tuân thủ một số nghĩa vụ nhất định. Nếu vi phạm các nghĩa vụ đến một mức độ nào đó thì Tòa án sẽ hủy bỏ việc tha trước thời hạn và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Với các điều kiện thử thách chặt chẽ như vậy sẽ có tác dụng giáo dục những người được tha tù sống có trách nhiệm, có kỷ luật, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, qua đó góp phần phòng ngừa tái phạm. Không những thế, biện pháp này còn góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác thi hành án, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, giám sát, chế độ ăn ở, sinh hoạt, học tập của phạm nhân, đồng thời tạo động lực để những người lầm lỗi cố gắng cải tạo tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước./.
Thiên Thanh – Cẩm Tiên- Minh Trung