Gia Lai: Trên 23% điểm du lịch được hỗ trợ đầu tư, khai thác song song với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Cập nhật 18/6/2024, 07:06:23

Từ định hướng bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS, nhiều năm qua tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động phục dựng, bảo tồn nét văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch của địa phương; trong đó nhiều lễ hội, nghi lễ truyền thống của các dân tộc thiểu số được phục dựng.

Thông qua triển khai các hoạt động thiết thực đã tạo điểm nhấn, nét đặc trưng riêng để thúc đẩy sự bứt phá mới trong phát triển du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh mới chỉ chiếm trên 23% được hỗ trợ đầu tư, khai thác song song với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khi đó trung bình mỗi năm, Gia Lai thu hút được gần 1 triệu 200 ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Để góp phần phát triển du lịch, trong năm 2024 Gia Lai tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 29/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, đồng thời đa dạng hóa các chương trình du lịch gắn với tìm hiểu nét văn hóa mang tính đặc trưng riêng của địa phương./.

Lệ Xuân – R’Piên

Trả lời