Gia Lai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X

Cập nhật 16/5/2023, 17:05:12

Sáng nay (16/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Từ Hội trường 2/9, TP. Pleiku, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị đã khẳng định những thành tựu, kết quả toàn diện Gia Lai đã đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Chương trình hành động số 46 ngày 27/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 23; đã góp phần tạo nền tảng tinh thần vững chắc, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, văn hóa trong các tầng lớp Nhân dân; đồng thời cũng nêu những tồn tại, hạn chế và những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, văn nghệ sĩ và nhân dân tỉnh nhà đã góp phần vào sự phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh giá trị vô cùng quan trọng của Đề cương Văn hóa Việt Nam ra đời cách đây 80 năm, văn kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, được coi là Tuyên ngôn của Ðảng ta về xây dựng nền văn hóa dân tộc. Theo đó, Đảng ta xác định, cùng với kinh tế, chính trị, văn hóa là một trong ba mặt trận quan trọng; là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh theo chủ trương của Đảng ta và tinh thần phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021: “Phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”, thời gian đến, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội và đội ngũ văn nghệ sĩ về quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết cống hiến và nghiên cứu, sáng tạo. Nghiên cứu cân đối nguồn lực để đầu tư thoả đáng cho phát triển văn học, nghệ thuật; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, giới thiệu, quảng bá, nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình văn học, nghệ thuật; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá độc đáo của địa phương. Đội ngũ văn nghệ sĩ cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”; sáng tạo nhiều tác phẩm xứng tầm với giá trị đặc sắc về trầm tích văn hóa, lịch sử của địa phương để góp phần tạo động lực thúc đẩy tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Hà Đức – Nông Hòa

Trả lời