Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; là nghĩa cử cao đẹp cũng là trách nhiệm của thế hệ đi sau đối với những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 50 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; công tác “đền ơn đáp nghĩa” luôn được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Ông Đoàn Văn Càn ở thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang là gia đình có công với cách mạng thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở, mới đây đã được chính quyền địa phương ưu tiên hỗ trợ ngân sách Nhà nước để sửa chữa lại căn nhà thuộc Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa lại căn nhà vững chắc, khang trang hơn; ông Càn rất vui mừng, phấn khởi bởi chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Ông Đoàn Văn Càn – Thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Tôi là người có công với cách mạng. Ngôi nhà tôi ở cũng lâu và nay đã xuống cấp, nay được Nhà nước hỗ trợ kinh phí,để gia đình sửa chữa lại… Ngôi nhà được sửa mới lại tôi rất mừng, cảm ơn Đảng, Nhà nước ưu tiên và đã quan tâm đến tôi, cảm ơn rất nhiều….”
Ông Nguyễn Đình Khanh – Bí thư Đảng ủy thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang trao đổi: “Tại địa phương thì có 24 căn nhà sửa chữa và xây mới thuộc Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát và trong đó chúng tôi ưu tiên hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong quá trình triển khai ,cùng với hỗ trợ của Nhà nước thì địa phương đã vận động, kêu gọi sự đóng góp của cán bộ nhân viên,; Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã giúp nhiều ngày công, giảm bớt chi phí trong xây dựng, nhằm để các ngôi nhà thêm vững chắc, đảm bảo…”
Tỉnh Gia Lai hiện có trên 65.000 người hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Công tác “đền ơn đáp nghĩa” không dừng lại ở việc chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách; các ngành, địa phương còn chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của các gia đình chính sách, người có công, tri ân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Mỗi năm, hàng ngàn suất quà được trao tận tay, hàng trăm ngôi nhà được xây dựng và hàng loạt chương trình hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được triển khai. Các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh và thân nhân Liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng được các đơn vị, tổ chức quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng với tấm lòng tri ân sâu sắc. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết hay kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước; các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Những việc làm thấm đẫm nghĩa tình ấy đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời lan tỏa sự tri ân và tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ trước.
Ông Nguyễn Minh Trưởng – Bí thư Huyện ủy Ia Pa cho biết: “Công tác “đền ơn đáp nghĩa” là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; địa phương chúng tôi luôn có những hoạt động tại cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với các mạng….Trong dịp kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, địa phương chúng tôi sẽ đi thăm tặng quà, hỏi thăm các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đồng thời sẽ có những chính sách hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng trong sản xuất, nâng cao đời sống…”
Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Địa phương rất quan tâm đến chính sách đối vvới người có công với cách mạng. Cùng với việc chi trả chế độ, chính sách theo quy định thì địa phương có những ưu tiên các chế độ ưu đãi khác; những chương trình gì cũng ưu tiên cho đối tượng gia đình chính sách hơn như xây dựng nhà cửa, vay vốn ưu đãi; đồng thời hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập gia đình.”
Với các chương trình, hoạt động rất ý nghĩa tỉnh Gia Lai đã triển khai góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng. Đó không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là “sợi dây” gắn kết các thế hệ, hun đúc tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và lòng nhân ái trong xã hội. Giữ gìn và phát huy truyền thống ấy chính là cách để góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp, bền vững hơn cho dân tộc./.
Ngọc Ánh – Huy Toàn