Sáng ngày 9/02, Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân Quý Mão – Năm 2023. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Hồ Văn Điềm – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Hiện nay, Gia Lai có 5 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và Baha’i , với tổng số trên 422.772 tín đồ; trong đó có 244.423 tín đồ là người DTTS. Năm 2022, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật; ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo, đạt nhiều kết quả thiết thực.
Thông báo khái quát đến các địa biểu về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhìn chung, 7 nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đã đạt kết quả tốt. Kết quả nêu trên là nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự đóng góp của các tôn giáo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đây, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tổ chức các buổi đối thoại để lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh../.
Kim Ngân; Duy Linh