Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế – xã hội

Cập nhật 14/4/2020, 19:04:06

Chiều ngày 14/4, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 131 điểm cầu tại các sở, ngành, địa phương và các xã trên địa bàn tỉnh để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Chỉ thị 18 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Qua 14 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, các cấp, ngành, cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; đặc biệt là sự cộng đồng trách nhiệm và sự chia sẻ của doanh nghiệp, người dân cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy có lúc, có nơi một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, tuy nhiên đã được UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và các quy định phòng chống dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo mới.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, qua rà soát ban đầu, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng trên 380.000 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42; trong đó có trên 25.800 hộ nghèo, gần 37.000 hộ cận nghèo, 29.600 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 13.400 người có công đang hưởng trợ cấp và gần 60.000 lao động của các doanh nghiệp, trường học… Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội do đó các gói hỗ trợ phải được triển khai khẩn trương, đúng đối tượng.

Tại Hội nghị, ngành Ngân hàng, Thuế, Bảo hiểm Xã hội cũng đã thông tin rõ về cách thức triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cũng như một số cách thức để các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

 Ông Nguyễn Hữu Nghị – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai cho biết: “Các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 264 tỷ đồng, miễn giảm lãi 278 tỷ đồng cho 205 khách hàng, một số ngân hàng cho vay mới khoảng 133 tỷ đồng. Riêng đối với ngân hàng chính sách xã hội mặc dù quý I khó khăn nhưng đã cố gắng giải ngân 590 tỷ đồng, gia nợ cho 890 hộ với số tiền 22 tỷ. Trong thời gian tới mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với Ngân hàng tổng hợp tình hình các doanh nghiệp bị ảnh hưởng để cùng nhau tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức các buổi làm việc trực tiếp giữa ngân hàng với doanh nghiệp, nắm bắt mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh để triển khai hỗ trợ sản xuất nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình”.

Ông Trần Văn Lực – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Gia Lai cho biết: “Điều kiện để doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra. Những đơn vị nào thiệt hại 50% gửi về cho ngành tài chính xác nhận và gửi về bảo hiểm xử lý. Ngành đã điều chỉnh phương thức đóng từ 3 tháng nâng lên 6 tháng cho các doanh nghiệp sản xuất cà phê. Ngành cũng đã đề xuất Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đảm bảo cấp ứng nguồn kinh phí trong quý II, đã cấp xong 129 tỷ đồng về cho các cơ sở khám chữa bệnh”.

Trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo 2 nhiệm vụ kép một mặt tập trung phòng chống dịch một mặt đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội. Ngày 13/4/2020 Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 18 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hết sức khẩn trương, triển khai kịp thời những giải pháp, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đối với việc phòng chống dịch bệnh. Những quyết sách, chính sách phải được triển khai nhanh nhất, sớm nhất, phải làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ khó khăn của các doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp đứng vững khôi phục sau dịch; đồng thời với đó là kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế, tính toán khôi phục phát triển kinh tế – xã hội sau dịch.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: “Không chỉ dồn hết nguồn lực chống dịch mà quên đi phát triển kinh tế xã hội.   Gắn với công tác phòng chống dịch chúng ta phải làm thêm nhiệm vụ kép tập trung phát triển kinh tế xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch. Tôi đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tỉnh thành lập ngay một số ban chỉ đạo có đủ thẩm quyền để xử lý một số vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân trong đầu tư xây dựng cơ bản tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thú đẩy các dự án đầu tư trên địa bàn.  Ở cấp huyện xác định các phương án xử lý làm tốt không để lấy lý do dịch bệnh mà lơ là trong thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Phải hiểu cho đúng biện pháp cách ly xã hội chứ không phải phong tỏa, không ngăn sông cấm chợ, không ngăn cản sản xuất, đầu tư xây dựng nhưng tất cả phải làm trong môi trường đảm bảo điều kiện phòng chống dịch. Theo chỉ đạo của Chính phủ biến nguy cơ thành thời cơ kịp nhằm cơ cấu lại kinh tế phát triển sản xuất. Ngay từ bây giờ các đồng chí rà soát lại các điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhu cầu của xã hội ngay trong sản xuất nông nghiệp, chế biến công nghệ để kịp thời cung ứng các mặt hàng và tham gia một cách tích cực vào chuỗi này”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành khẩn trương xây dựng kịch bản, kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế sau dịch, các địa phương cũng phải có sự điều; tiếp tục tháo gỡ khó khăn và thu hút các nguồn đầu tư mới; tập trung và quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công. Ngành ngân hàng triển khai thực hiện một cách đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp một cách tốt nhất để giúp doanh nghiệp phục hồi tăng tốc sau dịch. Ngành tài chính, thuế thực hiện nghiêm túc đầy đủ các cơ chế, chính sách về giãn, giảm, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, làm sao để thụ hưởng các chính sách một cách đầy đủ, đúng đối tượng.  Các ngành, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới và kịp thời cách ly không loại trừ bất cứ ai; đảm bảo an ninh trật tự, chống tụ tập đua xe trái phép; ngăn chặn việc đầu cơ buôn lậu, trục lợi trong mùa dịch; xử lý nghiêm việc chống đối không chấp hành các quy định trong phòng chống dịch. Chính phủ có phương châm “ Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, do đó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện chỉ đạo các xã, tổ, thôn làng phải nắm chắc địa bàn, phải là những pháo đài, nơi sát dân nhất, phát hiện kịp thời những người ở nơi khác đến mà không khai báo để chủ động trong công tác phòng dịch ở địa phương. Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị từng cơ quan, từng địa phương tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng tham gia tốt 2 nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội một cách tốt nhất./.

Kim Châu, Huy Toàn

Trả lời