Gia Lai tiếp tục mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 05/7/2021, 15:07:19

Xác định nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, vì vậy tỉnh Gia Lai đã và đang ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này. Trong đó, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường thực hiện các chuỗi liên kết gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là một trong bốn Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; và hiện nay ngành Nông nghiệp của tỉnh đang tích cực tham mưu cho tỉnh tổ chức triển khai để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, mang lại những giá trị, hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, chất lượng cao, tương xứng với những tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương.

Dự án chăn nuôi bò thịt vỗ béo được triển khai trên địa bàn xã Tơ Tung, huyện Kbang do Công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai làm chủ đầu tư đi vào hoạt động từ quý III năm 2020 với quy mô ban đầu là 420 con và quay vòng một năm 4 đợt. Đến nay sau một thời gian đi vào hoạt động, đàn bò phát triển tốt, nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu ở đây. Dự án đi vào hoạt động không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà đây còn điển hình cho sự thành công về thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp với người dân về xây dựng vùng nguyên liệu cỏ cung cấp nguồn thức ăn cho bò.

Đây là mô hình trồng cỏ nuôi bò của anh Chu Văn Truyền ở xã Tơ Tung, huyện Kbang. Trước đây, chưa bao giờ anh Truyền dám nghĩ với 1 ha đất mỗi năm anh có thể thu lợi được cả trăm triệu đồng, ấy thế mà điều đó bây giờ đã trở thành hiện thực khi thực hiện liên kết với doanh nghiệp để trồng cỏ nuôi bò.

 Anh Chu Văn Truyền, Làng Đầm Khương, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Trước đây đất gần nhà đây là trồng mía. Mấy năm trước giá mía bấp bênh, có trại bò của Diên Hồng về đây nên chuyển đổi trồng cỏ. Trồng cỏ thấy hiệu quả và thu nhanh, 1 năm thu được 4 đợt, nói chung là tạm ổn. 1 ha bình quân 50-60 tấn/ lứa. Trừ chi phí còn lãi 100 triệu. Ở gần trang trại có gần 20 hộ trồng cỏ để cung cấp nguồn thức ăn cho trại bò. Bà con rất có lợi”.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Công ty CP Diên Hồng đến đầu tư trang trại nuôi bò với hai giai đoạn, tổng vốn đầu tư là 96 tỷ. Dự án nuôi bò ở xã Tơ Tung, bước đầu đã tạo được sức hút cho doanh nghiệp khác đến địa bàn, bắt đầu có sự liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm. Nhất là vùng nguyên liệu cho bò, công ty có liên kết với nông dân trồng bắp và trồng cỏ để nâng cao thu nhập, đời sống của bà con”.

Từ một nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, thực hiện chủ trương của Trung ương và nhiều nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến nay Gia Lai đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất chuyên canh, phát triển theo hướng hàng hóa, đồng thời hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất từ trồng trọt đến chăn nuôi. Riêng cây ăn quả, đã hình thành được những chuỗi liên kết được đánh giá rất thành công, đó là chuỗi liên kết sản xuất chanh leo giữa nông dân với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Hiện nay sản phẩm chanh leo sản xuất tại Gia Lai đã được công ty xuất khẩu qua nhiều nước trên thế giới, kể cả châu Âu – một trong những thị trường khó tính nhất hiện nay. Tính đến nay Gia Lai đã hình thành được 11 chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông lâm sản trên quy mô 231 ngàn ha cây trồng giữa nông dân với 81 hợp tác xã và 28 doanh nghiệp.Các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm. Riêng trong năm 2021 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành Nông nghiệp sẽ mở rộng thêm các chuỗi liên kết sản xuất rau, hoa quả và một số cây trồng chủ lực của tỉnh trên quy mô hàng chục ngàn ha.

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai cũng cho biết; “Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy con số này lên nhiều hơn nữa và thực hiện ở nhiều địa phương hơn nữa để sản phẩm nông nghiệp được gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, trong đó chúng ta có những nhãn hiệu sản phẩm và một số xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với cà phê, chanh leo……Trong năm nay ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện việc thực hiện liên kết sản xuất, trong đó duy trì các chuỗi liên kết đã thực hiện trong thời gian vừa qua và tiếp tục mở rộng các chuỗi mới, nhất là chuỗi liên kết với Tập đoàn Lộc Trời trong chuỗi liên lết lúa gạo, cà phê, rau….đồng thời thúc đẩy chuỗi sản xuất rau theo tiêu chuẩn và các cây trồng chủ lực của tỉnh. Ngành đã làm việc cụ thể với doanh nghiệp, HTX và các địa phương và chuẩn bị các chuỗi liên kết trong năm nay và sẽ thực hiện nhanh trong năm nay. Như vậy diện tích sẽ tăng lên rất nhiều”.

Thực hiện thành công chuỗi liên kết sản xuất không chỉ ổn định đầu ra mà chất lượng sản phẩm cũng sẽ được đảm bảo, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, qua đó sẽ nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hiện nay, khoảng 30% trong tổng thu ngân sách của tỉnh được đóng góp từ lĩnh vực xuất khẩu. Thế nên, nếu tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp được khai thác tốt, nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm thuộc danh mục nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam để tận dụng các ưu đãi mang lại từcác hiệp định thương mại, trong đó có Hiệp định EVFTA – một trong những hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EUthì cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu là rất cao và Gia Lai sẽ khai thác được giá trị tuyệt đối của xuất khẩu.Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 dã đề ra nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển ngành nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến của tỉnh một cách hiệu quả và bền vững./.

Hồng Uyên – R’Piên – Viễn Khánh

Trả lời