Gia Lai thực hiện mô hình “Ðiểm bán hàng Việt Nam” tại vùng nông thôn

Cập nhật 30/12/2018, 06:12:02

Thực hiện Ðề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công Thương đã xây dựng mô hình thí điểm “Ðiểm bán hàng Việt Nam” tại xã AL Bă huyện Chư Sê, nhằm thúc đẩy và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt Nam tại các vùng nông thôn, tạo điều kiện cho người tiêu dùng nông thôn tiếp cận với hàng Việt Nam với chất lượng tốt.

Lâu nay người dân ở xã ALbá và các xã lân cận đã rất quen thuộc khi đến mua sắm tại cửa hàng Diễm Hưng. Bởi cửa hàng có không gian rộng rãi, nguồn hàng tại đây phong phú, đa dạng với hơn 90% sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ trong nước. Từ hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, đến hàng điện tử… với giá cả phù hợp với mức sống của người dân ở khu vực nông thôn. Chính vì vậy mà sau khi khảo sát, điều tra thực tế về cơ sở vật chất, nhu cầu tiêu thụ,Sở công thương đã chọn cửa hàng Diễm Hưng để hỗ trợ thêm một số điều kiện, cơ sở vật chất kinh doanh, tạo điều kiện hơn nữa cho cửa hàng tạp hóa này thu hút đông đảo người dân đến mua sắm. Và đây là  điểm bán hàng Việt Nam có sự giám sát của Sở Công thương.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu – Phó GĐ phụ trách Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Gia Lai cho biết: “Khi chọn cửa hàng Diễm Hưng để xây dựng thành điểm bán hàng Việt Nam chúng tôi đã khảo sát rất kỹ….sau khi mô hình này thành công sẽ nhân rộng ra các địa phương khác…”

Điểm bán hàng Việt ra đời khắc phục những hạn chế trước đây khi hệ thống phân phối hàng Việt chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính bền vững và người tiêu dùng chưa phân biệt được giữa hàng Việt chất lượng với hàng hóa trôi nổi trên thị trường. Việc làm này bước đầu đã thay đổi nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sử dụng các sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất trong nước thay vì lựa chọn sử dụng các mặt hàng ngoại nhập, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm tăng thêm uy tín cho hàng Việt, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, kích thích sản xuất và tiêu dùng hàng hóa trong nước cũng như trong tỉnh.

Chị Lê thị Hồng Vân-Thôn Tứ Kỳ Nam xã AL Bă- Chư Sê chia sẻ: “Tôi hầu như mua hàng hóa tại đây, vì hàng hóa nhiều chủng loại, nhiều giá. Bây giờ cửa hàng được xây dựng thành điểm bán hàng Việt Nam tôi càng yên tâm hơn vì hàng Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng…”

Thông qua mô hình, ngoài việc giúp nguời dân tiếp cận dễ dàng hơn với những sản phẩm hàng Việt đa dạng, phong phú và chất lượng còn góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, từ đó tăng cơ hội kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng trên địa bàn, để đưa hàng Việt Nam tới gần hơn với người Việt Nam, góp phần xây dựng thị trường ổn định và bền vững cho hàng Việt Nam.

Mỹ Linh-Tuối.

Trả lời