Qua 10 năm tỉnh Gia Lai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đến nay phong trào này ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo các cán bộ, hội viên, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Từ đó đã hỗ trợ kịp thời cho 17.216 đối tượng là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa với tổng trị giá trên 24 tỷ đồng.

Từ khi thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tỉnh Gia Lai có gần 12 ngàn địa chỉ cần nhận sự hỗ trợ, trong đó số địa chỉ đã nhận được trợ giúp là gần 8.200 địa chỉ. Nhiều địa phương tiêu biểu đi đầu trong phong trào này đó là huyện Đak Pơ, Phú Thiện, TP Pleiku và huyện Đức Cơ.
Đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là địa chỉ nhân đạo, là nơi nương tựa của nhiều em học sinh nghèo vùng khó.
Em Kpuih H’D – HS lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, Đức Cơ,Gia Lai bày tỏ: “Em cảm thấy vui và hạnh phúc được các chú bộ đội nuôi, tận tình chăm sóc bọn cháu như là con ruột . Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi”.
Gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã trích tiền lương hàng tháng của mình với tổng số tiền 12 triệu đồng để duy trì 3 mô hình giúp các em học sinh nghèo, đó là mô hình: Con nuôi Đồn Biên phòng; Nâng bước em đến trường và mô hình Bếp ăn tình thương.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Thực hiện chương trình mô hình ở trên biên giới chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần để nâng đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn biên giới góp phần cùng với chính quyền địa phương để xóa đói giảm nghèo, các cháu có được điều kiện học tập và trưởng thành sau này có ích cho xã hội”.
Cuộc vận động này còn nhận được sự tham gia tích cực của mỗi cá nhân, bởi thực tế đã có rất nhiều người nhận hỗ trợ suốt đời cho những đối tượng tàn tật do tai nạn giao thông, do ảnh hưởng của chất độc da cam. Tiêu biểu như ông Ngô Công Đoan, huyện Đức Cơ, mỗi năm gia đình ông đã giúp đỡ tiền xây nhà, hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.
Bà Ksor H’ Hít – Làng Krol, xã Ia Kreel, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng nói: “Tôi xin cảm ơn anh Đoan rất là nhiều đã giúp đỡ gia đình tôi khó khăn, con bị tàn tật. Tiền anh Đoan hỗ trợ cho tôi để mua sữa cho con tôi cảm ơn nhiều lắm”.
Ông Nguyễn An – Tổ dân phố 2, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Sau khi phường Phù Đổng phát động địa chỉ nhân đạo này bản thân tôi cũng tham gia, tôi thiết nghĩ hoạt động này không riêng một mình ai mà cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sau khi làm được công việc này bản thân tôi thoải mái lắm”.
Riêng trong năm 2019, toàn tỉnh có trên 1.400 địa chỉ nhân đạo được lập hồ sơ, trong đó có 724 địa chỉ nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng. Để giúp đỡ cho 7000 địa chỉ nhân đạo trong vòng 5 năm (2017 – 2022) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giao thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cũng đã có kế hoạch thực hiện cụ thể về công tác này.
Ông Cao Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động này theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các tổ chức Đảng, các địa phương, các sở ngành và Hội chữ thập đỏ cũng đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các cấp hội tổ chức thực hiện”.
Đặc biệt tháng 10/2019, hệ thống nhân đạo điện tử ra đời. Theo đó chỉ cần truy cập vào địa chỉ nhân đạo http:nhandao.itrithuc.vn là mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đã có thể tìm cho mình một địa chỉ để chia sẻ yêu thương và thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo của mình.
Hệ thống trực tuyến được kỳ vọng là công cụ kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp đỡ, giúp họ vươn lên cuộc sống./.
Lệ Xuân, Huy Toàn