Gia Lai có 34 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có trên 603 ngàn người, chiếm 44,37%. Xác định công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc là nội dung quan trọng gắn liền nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, những năm qua tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước cho vùng dân tộc thiểu số và đã đem lại hiệu qủa thiết thực, đời sống người dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Được sự đầu tư của nhà nước, những năm gần đây, Gia Lai đã triển khai thực hiện các chương trình dành riêng cho vùng DTTS như: Chương trình 135 đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo cán bộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn; Chương trình 132, 134 hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; Chương trình 167 làm nhà ở, Chương trình 168 thực hiện trợ giá, trợ cước, hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho vùng núi; Chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, trong đó, đối tượng hưởng lợi phần lớn là đồng bào DTTS…
Anh Rlan Lang- xã Ia Mlah- huyện Krông Pa nói: “Nhà mình khó khăn nên được nhà nước hỗ trợ vốn và cây con giống. Mình trồng mỳ, trồng bắp và chăn nuôi bò, giờ thì gia đình mình hết nghèo rồi”.
Ông Âu Thành Trung- Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Krông Pa cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho huyện thực hiện rất nhiều chính sách cho đồng bào DTTS, giúp bà con phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, còn lồng ghép với chương trình nông thôn mới nên có thêm nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế”.
Cùng với phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá cũng đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Hiện nay, hầu hết các huyện đã có trường Dân tộc nội trú, với trên 170.000 lượt học sinh ở các cấp học được hỗ trợ học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ. Ngành y tế cũng đã thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong 5 năm qua, đã cấp gần 2,7 triệu thẻ BHYT cho đồng bào DTTS. Đặc biệt Chương trình 135 đã phân bổ nguồn vốn đầu tư gần 760 tỷ đồng giúp các địa phương thực hiện các công trình đường giao thông thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm xá… Các giá trị văn hoá truyền thống của người dân bản địa được giữ gìn và phát huy; an ninh quốc phòng được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế – xã hội phát triển…
Ông Rơ Châm Ghí- Trưởng Phòng Dân tộc huyện Chư Pah cho biết: “Huyện chúng tôi có 4 xã thuộc vùng 3, trong những năm qua, trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư của TW, tỉnh, huyện đã thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách dân tộc trên các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông thủy lợi, quốc phòng an ninh, chương trình 135… để nâng cao mức sống cho người dân. Đến nay huyện đã đầu 89 công trình phục vụ dân sinh, với trên 25 tỷ đồng, việc hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo cũng được lồng ghép thực hiện hiệu quả, không chỉ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi chúng tôi còn tuyên truyền, giúp bà con thay đổi tư tưởng trông chờ ỷ lại để vươn lên”.
Nhờ được hưởng lợi từ các chương trình dự án, người dân đã tập trung thâm canh sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đem lại thu nhập kinh tế cao, từng bước nâng cao đời sống.
Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung ưu tiên lựa chọn những nơi khó nhất, những công trình bức thiết nhất để đầu tư hỗ trợ, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước hỗ trợ cho vùng dân tộc đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới./.
Ngọc Ánh – Minh Trí