Gia Lai: Thu hút đầu tư vào các điểm đến du lịch tiềm năng

Cập nhật 15/1/2020, 08:01:46

Ngành du lịch Gia Lai năm 2019 khép lại với nhiều sự kiện đặc sắc như: Ngày hội Hoa Muồng Vàng; Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô; Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 …, tất cả làm nên bức tranh sôi động, đầy sắc màu, tô đậm thế mạnh du lịch sinh thái, văn hóa của Gia Lai. Và để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả, tiềm năng du lịch sẵn có, Gia Lai đang triển khai hàng loạt các giải pháp, ưu đãi, hấp dẫn nhà đầu tư đến phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Những địa danh như: Biển Hồ, Núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hay di chỉ khảo cổ học ở An Khê… đã không còn là địa chỉ quá xa lạ với khách du lịch, nhất là du khách quốc tế khi đến Gia Lai.

Danh thắng Biển Hồ, được ví là “đôi mắt Pleiku”, với dòng nước 4 mùa trong xanh, in bóng thông reo và được nhiều du khách bình chọn là 1 trong những hồ nước đẹp nhất Tây Nguyên. Hay Chư Đăng Ya-Ngọn núi lửa 3 miệng duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Nơi đây, nổi tiếng là thiêng đường của hoa Dã quỳ-loài hoa biểu trưng của Tây Nguyên. Kết hợp là dịch vụ thể thao leo núi, dù lượn bước đầu đưa vào khai thác đã làm tăng thêm sức hấp dẫn cho loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm. Năm 2019, Gia Lai đã đón 845 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt 510 tỷ đồng.

Anh Genki Kawamura, du khách Nhật Bản chỈa sẻ: “Ở đây thật tuyệt vời. Khí hậu trong lành, dễ chịu. Không gian thiên nhiên ở đây rất đẹp, có cây xanh, hồ nước tự nhiên và dãy núi rất hùng vỹ. Tôi rất ấn tượng với chuyến du lịch tại Việt Nam lần này, với nhiều trải nghiệm tuyệt vời”..!

Trên tổng thể, du lịch Gia Lai đã có bước khởi sắc trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, vấn đề đặc ra với tỉnh là làm sao có thể thu hút thêm du khách, giữ chân họ lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn để phát huy hết hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương. Muốn làm được điều này, thì rất cần các nhà đầu tư năng lực với những dự án tổ hợp du lịch quy mô, chất lượng cao.

Tại Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai năm 2019, các công ty du lịch, đơn vị lữu hành, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đã được giới thiệu 15 dự án du lịch mà Gia Lai đang kêu gọi đầu tư như: “Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya”, “Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Kon Ka Kinh”, “Khu du lịch sinh thái lòng hồ Thủy điện Sê San 4 và nghĩ dưỡng Thác Mơ”, “Khu dịch vụ- khách sạn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh…”. Nếu các dự án này được khai mở, kỳ vọng là bước đột phá cho du lịch Gia Lai.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết: “Chúng tôi cũng đã mời các nhà đầu tư tham gia hội nghị lần này và đã mời đi khảo sát. Cúng tôi tin tưởng rằng, qua hội nghị lần này, các nhà đầu tư sẽ tìm hiểu tính toán có những phương án về tài chính, con người, nhân lực sẽ trao đổi với sở cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư, năm 2020 các nhà đầu tư sẽ tiếp cận, có dự án đầu tư mới vào lĩnh vực du lịch”.
Bên cạnh hội thảo, ngành du lịch Gia Lai đã tăng cường công tác kết nối, tổ chức các chuyến khảo sát, giới thệu tiềm năng, điểm đến du lịch của tỉnh.  Tại thực địa,các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp, chuyên gia du lịch đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên hùng vỹ, những sắc màu văn hóa đặc trưng, khí hậu mát mẻ; hạ tầng giao thông thuận lợi…, các nhà đầu tư cho rằng:  Đây là điều kiện khởi đầu thuận lợi, đầy triển vọng cho ngành “công nghiệp không khói” của Gia Lai phát triển trong thời gian tới..

Ông Trần Thanh Việt, GĐ Công ty TraViet Tourist chia sẻ: “Đối với Tây Nguyên thì đây là trung tâm, bởi Gia Lai giáp Kon Tum, Đăk Lăk và phía dưới biển thì giáp Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi thì đây thật sự đây là vùng đất đầy tiềm năng để chúng tôi về đây đầu tư du lịch. Sau chuyến khảo sát chúng tôi sẽ gặp các nhà đầu tư cùng với nhau thảo luận về Tây Nguyên và chúng tôi sẽ có cuộc gặp tiếp theo với các cấp lãnh đạo tỉnh Gia Lai, để làm những dự án du lịch đầy hiệu quả, đầy tiềm năng”.

Tăng cường liên kết vùng, kết nối với các địa phương trong khu vực  phát huy lợi thế riêng có của  địa phương, tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn cũng là mục tiêu du lịch Gia Lai đẩy mạnh thực hiện. Là cửa ngõ kết nối các tỉnh Tây Nguyên với khu vực Duyên hải miền Trung, với hạ tầng giao thông đường bộ, hàng không thuận lợi;  Các điểm đến du lịch quyến rũ; hệ thống khách sạn có chất lượng phòng tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao rất lợi thế đối với thị trường khách quốc tế, cũng là cơ sở để Gia Lai tạo nên các tour du lịch kết nối hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định nêu: “Chúng tôi cho rằng việc liên kết giữa Gia Lai và Bình Định là yếu tố rất quan trọng, từ đó cung cấp nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của sinh thái Tây Nguyên với sinh thái biển cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú. Với tài nguyên du lịch của Gia Lai và của khu vực miền trung Tây Nguyên sẽ là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới”.

Gia Lai còn rất nhiều cảnh đẹp tiềm năng chờ được khai phá. Năm 2019 tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND, quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế tham gia. Du lịch Gia Lai kỳ vọng sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách trong năm 2020. Đây là tiền đề để đưa du lịnh thành ngành kinh tế quan trọng, qua đó kéo theo các ngành kinh tế khác của Gia Lai cùng phát triển trong thời gian tới../.

Kim Ngân, Ksor Tuối

Trả lời