Theo định hướng tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn 2021 – 2025, cây ăn quả được xem là một trong những câu trồng chủ lực của tỉnh. Song song với việc mở rộng diện tích gắn với xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Gia Lai cũng sẽ hình thành các vùng sản xuất trái cây đặc sản gắn với du lịch nông nghiệp.
Tỉnh Gia Lai phấn đến năm 2025, phát triển diện tích cây ăn quả lên khoảng 40.000 ha. Cây ăn quả được định hướng phát triển theo Nghị quyết số 10 ngày 11/11/2019 của Tỉnh ủy Gia Lai về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Trong đó, tập trung hình thành chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ cây ăn quả do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông hội tham gia để hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung gắn với phát triển các nhà máy chế biến. Phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn, chất lượng cao, có truy xuất nguồn gốc và từng bước xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển, hình thành các vùng sản xuất trái cây đặc sản gắn với du lịch nông nghiệp tại thành phố Pleiku và các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Chư Prông, Chư Păh, Đức Cơ, Kbang, Kông Chro.
Ngọc Hà – Phi Long