Tỉnh Gia Lai sẽ huy động nhiều nguồn lực, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là ở các vùng động lực.
Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là ở các vùng động lực là một trong bốn Chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tỉnh sẽ phát triển mạng lưới đô thị, nâng cao chất lượng các đô thị hiện hữu và hình thành mới các đô thị ở các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, có tính lan tỏa và có nhiều động lực để phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh đạt 35%. Hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đô thị loại I của TP. Pleiku; xây dựng TP.Pleiku theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh. Đồng thời phát triển các đô thị vệ tinh ở các huyện, thị xã trở thành các điểm sáng lan tỏa đến khu vực nông thôn. Phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; chủ động liên kết phát triển với các địa phương trong nước và trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia./.
Hà Đức – R’Piên