Sử dụng rượu, bia trước khi điều điều khiển phương tiện giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Từ nay đến cuối năm 2019, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông, đặc biệt vào tháng cao điểm ATGT nhằm góp phần kiềm chế và đẩy lùi TNGT trên địa bàn tỉnh.

Người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn hiện diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra rơi vào khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối liên quan trực tiếp đến người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Chỉ trong 1 tháng cao điểm tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện gần 400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
Đại úy Nguyễn Thành Chung – Tổ trưởng Tổ Xử lý nồng độ cồn, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đơn vị đã có kế hoạch xử lý nồng độ cồn vào buổi trưa vì thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông diễn ra vào buổi trưa thứ 7 và chủ nhật mà người tham gia giao thông đã uống rượu bia. Chúng tôi cũng đã kiên quyết xử lý để đảm bảo an toan giao thông cho người tham gia giao thông và những người đi đường khác.”
Riêng trên địa bàn thành phố Pleiku, 6 tháng đầu năm thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý 221 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Để phát huy hiệu quả trong đợt cao điểm kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT – TT Công an TP. Pleiku sẽ triển khai nhiều tổ xử lý, lập chốt tại các tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hiển – Tổ trưởng Tổ Xử lý nồng độ cồn, Công an thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Lãnh đạo đơn vị đã có chỉ đạo cho anh em toàn lực lượng trực 100% quân số trong thời gian cao điểm này và triển khai công tác xử lý nồng độ cồn, cùng với xử lý tốc độ. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhằm giảm tối thiểu tình trạng tai nạn giao thông nguyên nhân từ uống rượu, bia gây ra.”
Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm quy định về nồng độ cồn, thời gian tới, nhất là đợt cao điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế thấp nhất các vụ TNGT liên quan đến uống rượu, bia./.
Xuân Huy