Nhằm hỗ trợ phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, từ đó có việc làm và thu nhập ổn định, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số với các nguồn lực kinh tế, thị trường.
Qua thống kê của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai, hiện nay, tỷ lệ phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số tại địa phương được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng đạt hơn 90%. Bên cạnh đó, các hoạt động dạy nghề, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm được các cấp, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực. Trong thời gian qua đã có trên 123.000 lao động nữ được tạo việc làm mới; hơn 21.300 lao động nữ được đào tạo nghề; ngoài ra, các cấp, ngành, địa phương đã giới thiệu hơn 2.200 lao động nữ vào làm việc ở các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động theo hợp đồng./.
Thiên Thanh – Duy Linh