Thời gian gần đây, trước diễn biến thông tin về việc nguồn cung xăng dầu thị trường trong nước giảm, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm hàng gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Tại Gia Lai, qua công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT), tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường.
Theo thống kê của Sở Công thương, hiện trên địa bàn tỉnh có 421 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 208 thương nhân kinh doanh xăng dầu. Trong đó Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên chiếm 55% thị phần tại thị trường Gia Lai. Trước tình hình nguồn cung xăng dầu có nhiều biến động, công ty đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường.
Ông Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cho biết: “Trong thời gian vừa qua mặc dù nguồn cung rất khó khăn nhưng công tác chuẩn bị hàng hóa điều hành kinh doanh thì công ty cũng rất quan tâm chỉ đạo phòng kinh doanh cũng như các cửa hàng đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng găm hàng chờ lên giá. Và thời gian tới nếu các đầu mối kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đảm bảo được hàng hóa, không tập trung vào nguồn hàng của Petrolimex thì chúng tôi cũng cam kết là đảm bảo đầy đủ hàng hóa cho nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, UBND tỉnh, Sở Công thương, trong thời gian trước, trong Tết, đặc biệt là trong những ngày sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, qua công tác kiểm tra, giám sát thực tế của lực lượng QLTT và báo cáo nhanh của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn đảm bảo ổn định, chưa phát hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu, găm hàng chờ tăng giá.
Ông Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng- Cục QLTT tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Ngay khi Công điện số 517 được ban hành thì Cục Quản lý thị trường Gia Lai cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các đội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Nhất là những cửa hàng ghi bảng ngừng bán dù bất cứ lý do nào nhưng trong bồn vẫn còn xăng thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định. Đến thời điểm này qua kiểm tra khảo sát trên các địa bàn chúng tôi quản lý thì chưa phát hiện cửa hàng, đại lý nào găm hàng chờ tăng giá để trục lợi”.
Trong khi nguồn cung xăng dầu có nhiều biến động thì ngày 11/2 mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh. Theo đó, kể từ 15h ngày hôm qua (11/2), xăng E5 RON 92 tăng 980 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 960 đồng/lít. Giá dầu diesel, dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 960 đồng/lít; còn dầu mazut tăng 660 đồng/kg. Giá xăng dầu tăng mạnh đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.
Ông Nguyễn Văn Vũ – Tổ 5, P.Trà Bá, Tp.Pleiku nói: “Nói chung thiệt hại cũng nhiều, nếu như trước mình đổ 500 ngàn mình chạy được 1 tuần, nhưng nay đổ 500 ngàn đồng chỉ chạy được hơn 3 ngày. Chạy rất khó khăn vì giờ cước mình lên vừa phải chức lên nhiều quá đâu có được. Nó tăng lên cao quá thì mình chạy xe thất thu”.
Ông Đỗ Nguyên Sự – Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku cũng cho biết: “Giá lên thì mình phải theo thị trường mình chạy chứ không có dầu sao chạy. Tất nhiên cũng ảnh hưởng nhiều chớ, xăng dầu rồi hao mòn xe nữa, thu nhập thấp hơn”.
Dự báo tình hình thị trường xăng dầu trong năm 2022 còn diễn biến phức tạp, điều này sẽ tác động đến tình hình thị trường xăng dầu cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Do đó, trong thời gian tới lực lượng QLTT tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đảm bảo hoạt động cung ứng xăng dầu ổn định trên địa bàn tỉnh. /.
Lê Thư, Minh Trung