Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai đanghuy động tối đa lực lượng để tiến hành kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tạicác cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, chung cư trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, những thiếu sót trong quá trình hoạt động của các cơ sở, lực lượng Công an đã yêu cầu khắc phục triệt để, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Chung cư Hoàng Anh Gia Lai cao 18 tầng, hiện có 140 hộ dân sinh sống. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; thời gian qua, Chung cư đã trang bị hệ thống chữa cháy tự động; đồng thời tại hành lang tầng hầm và các tầng có hộ dân sinh sống đều lắp đặt các bình chữa cháy, biển báo hướng dẫn; cầu thanh bộ thoát hiểm đảm bảo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho các hộ dân trong trường hợp không may cháy nổ xảy ra, qua kiểm tra, lực lượng Công an đã yêu cầu Chung cư khẩn trương lắp đặt thêm một số trang thiết bị.
Anh Võ Hữu Danh – Phó Trưởng Ban Quản lý Chung cư Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC cũng đã đề nghị, đề xuất với Tập đoàn, Ban Quản lý chung cư là trong thời gian tới cố gắng khắc phục các cửa chống cháy ở các hành lang cầu thang để tránh cháy lan và các hệ thống buồng áp chống cháy ở các cầu thang bộ.”
Qua rà soát của lực lượng Công an, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 1.100 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà cho thuê, chung cư đang hoạt động. Trong đó, cơ sở thuộc loại hình khách sạn là 64 cơ sở; nhà trọ: 695 cơ sở; nhà khách, nhà nghỉ: 321 cơ sở; chung cư: 2 cơ sở và 20 cơ sở được thành lập theo Luật Du lịch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 31 tồn tại, hạn chế của các cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân; từ đó cộng đồng trách nhiệm, chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.
Ông Nguyễn Văn Toàn – Chủ nhà trọ 11 hẻm 108, đường Trần Quý Cáp, Tổ 3, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku nói: “Bên ngoài đã dán các nội quy, thứ nhất là vấn đề phòng cháy chữa cháy thì nấu ăn, nấu uống là phải đúng nơi quy định, phải có bếp núc đàng hoàng, không được nấu lung tung. Thứ 2 nữa là dán các bảng nội quy chữa cháy và tiêu lệnh chữa cháy ở 2 bên hành lang để mọi người đều biết.”
Trung tá Nguyễn Hữu Tựa – Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong thời gian tới thì cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiếp tục tuyên truyền về công tác PCCC đến các chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và nhất là nhà riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh…Chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC để thực hiện công tác PCCC có hiệu quả.”
6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 11 vụ cháy. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ cháy giảm 11 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra, việc chủ động triển khai các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doạn, chung cư…trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, từ đó kịp thời phát hiện, khắc phục các thiếu sót, tồn tại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Đoàn Bình – Viễn Khánh