Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm được xác định là thời điểm có nguy cơ cao xảy ra các vụ việc xâm hại đến tài nguyên rừng; đồng thời tỉnh Gia Lai đã bắt đầu bước vào đầu mùa khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Do đó, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay các cấp, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng trong tỉnh đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Trong gần 7.000 ha rừng được giao quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang thì có gần 50% diện tích là rừng tự nhiên. Trong đó, phần lớn diện tích nằm giáp ranh với lâm phần của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; đồng thời có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số canh tác gần rừng nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động và tuần tra, truy quét được đơn vị tăng cường thường xuyên, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ông Đinh Xuân Tín – Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, huyện Mang Yang cho biết: “Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết thì đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang thì hiện đang quản lý với diện tích gần 7.000 ha; trong đó có trên 2.700 ha là rừng tự nhiên. Đơn vị thường xuyên phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Tổ công tác 12 của xã tăng cường công tác quản lý, tuần tra, bảo vệ rừng và tuyên truyền bà con không được cơi nới lấn chiếm đất rừng và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô.”
Tỉnh Gia Lai hiện có 650.000 ha rừng và là địa phương có diện tích rừng lớn thứ tư cả nước và và đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; đồng thời đây là thời điểm đầu mùa khô tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Chính vì thế, công tác tuần tra, kiểm soát được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng của tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng và kịp thời xử lý nếu có cháy rừng xảy ra.

Ông Trương Thanh Hà – Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: “Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch đi kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại tất cả các địa phương trong tỉnh và một số đơn vị chủ rừng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch tuần tra, truy quét ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến tài nguyên rừng và tập trung vào các điểm nóng về khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép.”
Ông Trần Tất Đắc – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang trao đổi: “Hạt Kiểm lâm đã tham mưu, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tập trung cao độ dịp trước, trong và sau Tết Ất Tỵ về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô; đồng thời, các đơn vị phải chủ động để triển khai các hạng mục PCCCR và cũng như trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các khu vực trọng điểm như UBND xã Kon Chiêng, BQL rừng phòng hộ Hà Ra cũng như các đơn vị giáp ranh.”
Thời điểm giáp Tết, công tác tuần tra, truy quét càng được triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn. Các đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai luôn duy trì từ trên, dưới 70% quân số để đảm bảo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Đức Hải – R’Piên