Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện một số ổ dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn đối với người chăn nuôi. Mặc dù các ổ dịch đã được khống chế kịp thời, không để lây lay ra diện rộng, song trước tình hình diễn biến phức tạp của loại dịch bệnh này, các ngành, địa phương trong tỉnh đang tăng cường công tác phòng, chống để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định.
Đầu tháng 8 vừa qua, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên đàn lợn 14 con của gia đình bà Trần Thị Huệ (ở xã Kim Tân, huyện Ia Pa). Theo bà Huệ, dù chuồng chăn nuôi ở xa khu dân cư và gia đình rất chú trọng đến công tác phòng, chống dịch; song vẫn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, vào các năm 2019, 2021 đàn lợn của gia đình bà cũng xuất hiện dịch này. Đến cuối năm 2023, gia đình bà mới tái đàn, song lại tiếp tục bị, gây thiệt hại lớn đối với gia đình.
Bà Trần Thị Huệ – Xã Kim Tân, huyện Ia Pa nói: “Đầu tiên là con heo mẹ bỏ ăn và tới 2 đàn heo con là cứ ăn kém lần, kém lần; chỉ trong độ 2 ngày và đến ngày thứ 3 là nằm la liệt hết. Đợt này thiệt hại tính 60, 70 kg/con và tính thời gian nuôi 2 tháng thì tiền giống, tiền cám/thì thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Giờ nhà nông ai cũng muốn tái đàn để nuôi nhưng mỗi lần bị như vậy thiệt hại lớn quá nên sốt ruột lắm nên để 2 đến 3 năm sau mới tái đàn lại.”
Đến ngày 20/8, cũng tại xã Kim Tân lại xuất hiện thêm 1 ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn 3 con của 1 hộ chăn nuôi. Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, chính quyền địa phương và ngành chức năng ở huyện đã phối hợp triển khai các biện pháp nên kịp thời khống chế, bao vây, không để lây lan ra diện rộng.
Ông Lê Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa cho biết: “Trung tâm đã phối hợp với xã Kim Tân khoanh vùng ngay 2 ổ dịch và tính đến nay thì đã 9 ngày và chưa phát sinh gì mới. Trung tâm đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã rà soát tổng đàn heo trên địa bàn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật tư để cho công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo cho người dân thực hiện quy trình chăm sóc phun tiêu độc khử trùng định kỳ và tiêm các loại vắc xin để tăng sức đề kháng cho đàn heo.”
Trước đó, vào đầu tháng 7, trên địa bàn TP. Pleiku cũng xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi. Qua phân tích thì các ổ dịch xuất hiện từ đầu năm 2024 đến nay đều xảy ra ở các hộ chăn nuôi cá thể và đã được bao vây, khống chế kịp thời. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi là loại dịch bệnh rất nguy hiểm, chưa có thuốc đặc trị, do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định.
Ông Thái Văn Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tuyên truyền, khuyến cáo đến các cơ sở, cá nhân tổ chức chăn nuôi heo trên địa bàn toàn tỉnh các biện pháp trong đó tập trung chăn nuôi an toàn; thứ hai là đối với đàn heo thì phải hết sức cẩn thận khi tái đàn và chỉ tái đàn khi cơ sở chăn nuôi đảm bảo các điều kiện an toàn; phải chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng và có quy trình chăn nuôi ra, vào khép kín.”
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có đàn lợn trên 791.000 con. Ngoài các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ thì có nhiều trang trại có quy mô lớn. Trên cơ sở khuyến cáo của ngành chức năng, các cơ sở và hộ chăn nuôi cần đặc biệt chú trọng thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi./.
Đức Hải – Phi Long