Gia Lai tăng cường công tác gọi hỏi răn đe, tuyên truyền giáo dục cá biệt đối với thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 06/8/2021, 16:08:31

Trước tình hình tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; hiện nay lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai một mặt đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, mặt khác rà soát, lập danh sách các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại cơ sở để có biện pháp gọi hỏi răn đe, tuyên truyền giáo dục cá biệt.

Qua rà soát từ cơ sở, trên địa bàn huyện Krông Pa hiện có 174 thanh thiếu niên, chiếm phần lớn là thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên có biểu hiện càn quấy, tụ tập đua kéo, gây rối trật tự an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an huyện Krông Pa đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn lên danh sách, đến tận nhà tuyên truyền cá biệt và cho ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Em Nay Ysi – Buôn Dù, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa nói: “Bản thân trước đây điều khiển phương tiện thường không đội mũ bảo hiểm, không có bằng lái, giấy tờ gì hết. Nay được lực lượng công an tới nhà tuyên truyền, bản thân đã nhận biết mình vi phạm”.

Thượng úy Nay Kú – Phó Trưởng Công an xã Ia Mlah, huyện Krông Pa cho biết: “Lực lượng Công an xã chỉ đạo cho công an viên lập danh sách những thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hàng tháng thì gọi hỏi, răn đe, giáo dục để họ chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ”.

Đặc biệt, để từng bước nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ; lực lượng công an trong quá trình gọi hỏi, răn đe, tuyên truyền cá biệt đã có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của của già làng, người có uy tín trong cộng đồng và mỗi gia đình trong việc giáo dục con em. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở từng bước có chuyển biến tích cực.

 Anh Đinh Văn Sinh – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không đi nhanh rồi không đi ngược chiều. Ví dụ như đi nhanh nếu xảy ra tai nạn thì không những gia đình mà còn khổ bản thân mình”.

Thiếu tá Võ Thành Thảo – Trưởng Công an xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Qua biện pháp tuyên truyền rồi qua việc tăng cường tuần tra xử lý thì đến nay cơ bản tình trạng thanh thiếu niên vi phạm đã hạn chế rất nhiều. Qua các biện pháp triển khai thì được bà con nhân dân trong làng đồng tình ủng hộ”.

Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng tại cơ sở đã tiến hành gọi hỏi, răn đe 1.429 thanh thiếu niên thường xuyên vi trật tự an toàn giao thông tại cơ sở và giao  gia đình quản lý, giáo dục, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Đồng thời nếu các thanh thiếu niên này tái phạm nhiều lần, ngoài xử lý vi phạm hành chính có thể tổ chức giáo dục tại cộng đồng dân cư, thậm chí thông báo rộng rãi qua phương tiện truyền thông để răn đe, phòng ngừa.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời