Sau hơn 2 tháng kể từ khi dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò lần đầu xâm nhiễm vào Việt Nam, đến nay đã xuất hiện dịch tại 9 tỉnh, làm tổng số hơn 1.100 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó có trên 140 con chết, buộc phải tiêu hủy. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nguy cơ dịch bệnh VDNC tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng là rất cao. Trong khi đó, Gia Lai là tỉnh có số lượng đàn bò lớn thứ 2 của cả nước. Địa bàn tỉnh có nhiều điều kiện có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính vì vậy, tỉnh Gia Lai đã tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống bệnh, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, sản xuất.

Là địa phương có có tổng đàn trâu, bò lớn nhất tỉnh, với hơn 63.200 con, thời gian qua, huyện Krông Pa đã tập trung triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống bệnh như tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi hiểu rõ về bệnh, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi chăn sóc, quản lý đàn trâu, bò và áp dụng các biện pháp phòng bệnh như thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khử trùng khu vực chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin theo quy trình.
Ông Ksor Suôn – Buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Được sự hướng dẫn của thú y xã và chính quyền địa phương, tôi cũng theo dõi sát sao đàn bò nhà mình, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, nếu có dấu hiệu gì thì báo ngay cho chính quyền địa phương”.
Hiện nay, Gia Lai là địa phương có nhiều điều kiện để dịch bệnh VDNC có nguy cơ lây lan như: Tình hình chăn thả trâu, bò trên cánh đồng, bãi chăn thả chung tại tỉnh ta còn rất phổ biến; Nhu cầu vận chuyển, giết mổ trâu, bò các tháng cuối năm tăng mạnh; Thời tiết thay đổi rét, lạnh làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, làm tăng khả năng mắc bệnh…Do đó, các cấp chính quyền địa phương trên toàn tỉnh đã khẩn trương, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Từ 5/11 đến 5/12 vừa qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xuất 4.000 lít hóa chất Benkocid từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh để cấp 17/17 huyện, thị xã, thành phố, để triển khai đồng bộ công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan nguồn bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người sản xuất, chăn nuôi.
Ông Thái Văn Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo: “Để phòng chống tốt dịch bệnh thì các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cần nghiêm túc thực hiện các nội dung như trung thực trong khai báo chăn nuôi, tự giám sát và tự phát hiện sớm các biểu hiện trên đàn vật nuôi của mình, một số triệu chứng như trâu bò sốt, bỏ ăn, nổi cục trên da, viêm mạc…thì báo ngay cho chính quyền địa phương hay cán bộ thú y gần nhất”.
Được biết, bệnh VDNC trên trâu, bò chủ yếu lây qua côn trùng đốt, tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh, qua vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh. Do đó, bên cạnh việc chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển trâu bò trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không cho nhập vào tỉnh trâu bò hay sản phẩm từ trâu bò không rõ nguồn gốc, thì việc nâng cao ý thức vệ sinh chuồng trại, giám sát chặt chẽ đàn gia súc ở từng gia đình, địa phương là vô cùng cần thiết./.
Trương Trang, Minh Trung