Tính đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận gần 7000 ca sốt xuất huyết, tăng 8,1 lần so với những tháng cùng kỳ của năm 2021. Đáng lưu ý là đã có nhiều ca sốt xuất huyết nặng ở trẻ em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bé trai mới 6 tuổi vừa qua cơn nguy kịch, trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, tràn dịch phổi. Một phần nguyên nhân dẫn đến bệnh sốt xuất huyết chuyển biến nặng ở trẻ nhỏ là do khi bị đau, trẻ vẫn ăn uống, vui chơi bình thường nên người lớn thường có tâm lý chủ quan.
Chị Trần Dạ Thảo – Mẹ của bệnh nhân , xã Ia Le, huyện Chư Pưh nói: “Ngày thứ 5 cháu bắt đầu có hiện tượng ói nhiều, trước đó cháu vẫn ăn được cứ nghĩ cháu bình thường thôi, cháu không sao hết. Ói lần đầu ngày mai ói tiếp nữa, rồi cháu kêu đau bụng quằn quại và bụng cứng lên, ói ra có vài tia máu”.
Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Bệnh viện Nhi Gia Lai đang điều trị cho 3 bệnh nhân sốc sốt xuất huyết. Tất cả những trường hợp này đều đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên dự báo số ca sốt xuất huyết nhập viện trong những ngày tới vẫn còn tiếp tục gia tăng.
Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết; “Với Khoa Hồi sức nói riêng và Bệnh viện Nhi nói chung đến nay là thời điểm tháng 10 lượng bệnh nhân tiếp nhận do bị sốt xuất huyết vẫn còn gia tăng rất là nhiều và tỷ lệ bệnh nhân trở nặng, nghĩa là những biến chứng cũng nhiều hơn so với những năm trước. Những biến chứng hiện tại vô khoa đó là sốc giảm thể tích do hiện tượng thoát mạch, cái thứ hai là có tổn thương gan, thứ 3 là tổn thương đa cơ quan như tổn thương não, tim”.
Ngành Y tế tỉnh Gia Lai dự báo đỉnh điểm dịch sốt xuất huyết chỉ xuất hiện vào cuối tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên hiện tại đã là giữa tháng 10 nhưng số ca sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng, số ổ dịch sốt xuất huyết mới tiếp tục được ghi nhận tại 196/220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được ngành Y tế Gia Lai tập trung thực hiện đó là tuyên truyền người dân chủ động hủy bỏ môi trường sinh sản của muỗi.
Ông Đinh Hà Nam , PGĐ Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Vấn đề phòng chống bệnh sốt xuất huyết này thì cái mà không để cho muỗi có môi trường sinh sản, phát triển đây là vẫn là vấn đề số 1, còn thuốc hóa chất diệt muỗi này phun bằng sương mù thì thời gian tác dụng trung bình khoảng 48 tiếng và chỉ diệt con muỗi đang bay thôi nhưng không diệt được các trứng của nó trong chỗ nước đọng. Trứng từ khi con muỗi đẻ vào đó đến khi con muỗi trưởng thành nó mất khoảng 11 đến 12 ngày vậy nên vấn đề quan trọng là nó hủy bỏ môi trường sinh sản và phát triển của nó đó mới là yếu tố quyết định”..
Tỉnh Gia Lai hiện có trên 300 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, tỷ lệ mắc hiện là 461 ca/100.000 dân. Với thời tiết mưa, nắng thất thường như hiện nay đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết nói riêng và các dịch bệnh khác nói chung./.
Lệ Xuân, Huy Toàn, Phi Long