Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng là địa bàn chiến lược về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của cả nước. Phát huy truyền thống yêu nước và sự kiên trung, bất khuất trong kháng chiến, đấu tranh chống quân thù, bước sang giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 45 năm sau ngày giải phóng tỉnh, từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Gia Lai không ngừng “thay da đổi thịt”, vươn lên hòa nhịp đổi mới cùng cả nước.

Sau khi được giải phóng, Gia Lai tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, giải quyết nạn đói, nạn mù chữ; đấu tranh chống lại bọn phản động Fulrô; từng bước tổ chức kiến thiết, phát triển sản xuất, kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ thành quả cách mạng, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh. Vượt qua được bao nhiêu khó khăn, thử thách, Gia Lai đã đạt được những thành tựu mang tính toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%, Gia Lai đã huy động nhiều nguồn lực, tích hợp nhiều chính sách để tổ chức sắp xếp dân cư, giúp nhân dân định canh định cư một cách bền vững; nhất là trong những năm gần đây triển khai hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm còn 7,04%; có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; Đặc biệt vào cuối năm 2019 thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và ngay đầu năm 2020 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Gia Lai; thị xã An Khê có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Ayun Pa có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 02 huyện là Kbang và Đak Pơ đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.
Đồng chí Đỗ Ngọc Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là lĩnh vực phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện đã đạt được những kết quả quan trọng; đã hình thành vùng sản xuất lúa một giống với hơn 1.200 ha, xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”; đến cuối năm 2019 có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển du lịch ở nông thôn để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân”.
Nhờ triển khai những chính sách mang tính đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát huy những tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch nên Gia Lai là một trong những tỉnh trong khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; đã hình thành các vùng kinh tế động lực. Dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,93%, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân của cả nước; GRDP đến hết năm 2020 đạt 81.655,9 tỷ đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 54,4 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với năm 2015.Tổng thu ngân sách liên tục tăng qua các năm, năm 2019 đạt 4.593 tỷ đồng, năm 2020 phấn đấu đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, Gia Lai trao đổi: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ An Khê đã xác định 3 nội dung trọng tâm; thứ nhất là xây dựng đô thị An Khê gắn với vùng động lực phía Đông của tỉnh; xây dựng các tiêu chí mới theo hướng đô thị loại 3; nhiệm vụ thứ 2 chúng tôi tập trung đó là phát triển nông nghiệp bền vững gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới và có những chương trình trọng tâm cụ thể. Nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và nguồn nhân lực trong nhân dân để thực hiện được 2 nhiệm vụ trọng tâm trên”.
Thành tựu của Gia Lai trong 45 năm kể từ ngày giải phóng còn được thể hiện bởi những buôn, làng ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng đã từng bước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Những công trình mới như đường giao thông kiên cố xuyên rừng lên làng Pờ Yầu đã được đầu tư xây dựng, mở ra hướng thoát nghèo bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân ở vùng khó này.
Ông Đinh Sơn – Làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai phấn khởi cho biết: “Trước đây đường lên làng là đường mòn, vào mùa mưa người dân không đi lại được. Người dân trong làng mỗi khi bị đau ốm phải dùng võng để khiêng xuống núi chữa bệnh. Giờ được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông lên làng, bà con rất phấn khởi, đi lại, làm ăn thuận lợi hơn”.
Những thành tựu quan trọng Gia Lai đã đạt được thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về đổi mới và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhất là đã phát huy tốt truyền thống cách mạng và khối đại đoàn kết dân tộc, huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ thời cơ để khai thông, tháo gỡ những nút thắt nhằm đẩy mạnh phát triển tỉnh nhà một cách bền vững./.
Hà Đức, R’Piên, Huy Toàn