Tháng 5 về, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ về ngày sinh của Bác với tấm lòng trân trọng, thành kính và biết ơn vô hạn. Trọn đời mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng cao quý, là tấm gương sáng ngời phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho độc lập, tự do của đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân. Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người đã để lại. Đặc biệt, trong 4 năm qua, việc hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định sức sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xác định 4 nội dung trọng tâm, đột phá của cả nhiệm kỳ, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ và chuyên đề hàng năm để xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2020, Gia Lai xác định 2 nội dung đột phá là đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Qua từng năm, các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, lựa chọn nội dung trọng tâm sát với tình hình thực tế để triển khai thực hiện một cách hiệu quả.
Bà Lê Thị Huệ – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện cho đến cấp xã; thứ 2 nữa là chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở của mình không để phát sinh điểm nóng”.
Ông Ksor Vinh – Phó Bí thư Thị ủy Ayun Pa, Gia Lai nêu: “Ban Thường vụ Thị ủy đã chọn một số nhiệm vụ chính đó là phát huy vai trò của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên tôn trọng nhân dân và phong cách làm việc gần dân, sát dân hơn; thứ 2 là nêu cao kỷ cương, kỷ luật của đối với cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với dân”.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã và đang tạo sức sống mới, lan tỏa cổ vũ nhân lên cái tốt, đẩy lùi cái xấu. Thông qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; ý thức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc và tinh thần phục vụ nhân dân. Một trong những thành công qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 là tạo ra nhiều mô hình, điển hình hay, kinh nghiệm quý từ thực tiễn cuộc sống Những phong trào thi đua ở các Hội đoàn thể, những điển hình trong công tác vận động, xây dựng khối đoàn kết ở cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả rõ nét.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku, Gia Lai trao đổi: Trên cơ sở những phong trào nhiệm vụ chung của Hội, các chị đã có những mô hình học làm theo tấm gương Bác như nuôi heo đất, phụ nữ Gia Lai với hũ gạo tiết kiệm của Bác, mô hình tiết kiệm 5-10 triệu đồng trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2020, Hội Phụ nữ thực hiện chủ đề vì sự bình yên và an toàn hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng kế hoạch và triển khai cho các chị bằng những việc làm thiết thực giúp đỡ hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn.
Ông Lương Quốc Dụ – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Với phương châm lấy sức dân để phục vụ nhân dân, triển khai mở rộng hội trường, làm các con đường mới thì các đồng chí đảng viên đều đoàn kết, sau đó đảng viên đi đầu, tạo thành một tiếng nói chung, nhân dân làm theo. Từ năm 2019 chúng tôi đã làm được 600m đường. Rồi bảo vệ an ninh trật tự… thì đảng viên là người đi trước”.
Bác Hồ đã từng nói: “Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”, do đó việc thực hiện Chỉ thị 05 phải bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Những kết quả đã đạt được qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Kim Châu, R’Piên