Do đặc thù của tỉnh Gia Lai có nhiều điểm trường lẻ, một số trường cách xa nhau. Điều này đã gây không ít khó khăn, bất cập trong việc tham gia học tập của học sinh và triển khai các hoạt động giáo dục của giáo viên. Tuy nhiên, những năm qua nhờ sắp xếp mạng lưới trường học đã tạo môi trường dạy và học thuận lợi hơn, phù hợp điều kiện thực tế của một địa phương miền núi như Gia Lai.
Sau khi tiến hành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, hệ thống mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm số đầu mối, số trường và điểm trường lẻ. Theo đó toàn tỉnh hiện có 760 trường mầm non và phổ thông, giảm 8 trường so với năm học 2019 – 2020. Đến nay tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 50,53%; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt gần 90%,…Hầu hết các trường sau khi sáp nhập đều tập trung được công tác quản lý, thuận lợi hơn về bố trí chuyên môn, tăng cường các hoạt động trao đổi, dự giờ. Cũng nhờ dồn ghép, chi phí đầu tư và quản lý cũng giảm. Đặc biệt, học sinh đến trường được quan tâm, chăm sóc tốt hơn, được tham gia các hoạt động giáo dục một cách tích cực hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạp tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng, từ đó góp phần đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới./.
Lệ Xuân, Thanh Sáng