Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tích cực tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, đội ngũ giáo viên và các hoạt động chuyên môn khác. Trước thềm năm học mới, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đều đã hoàn tất các công việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học 2023-2024.
Năm học 2023 – 2024, Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa đã có nhiều hạng mục công trình được đầu tư xây dựng, gồm xây mới tường rào, cổng ngõ, sửa chữa các phòng học, trong đó phải kể đến là việc đầu tư Thư viện xanh. Tổng kinh phí đầu tư các hạng mục công trình trên 1 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.
Cô giáo Nguyễn Thị Mận – Hiệu trưởng Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái, xã ia Tul, huyện Ia Pa trao đổi: “Chuẩn bị cho năm học 2023-2024 thì Ban Giám hiệu cũng như Hội đồng nhà trường đang ra sức, huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị từ CSVC cho đến công tác tuyển sinh để bước vào năm học mới với tâm thế, điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Trong hè này thì bằng sự quan tâm của UBND huyện trường đã xây hoàn thành bờ rào bảo vệ trường, vốn 850 triệu đồng, và từ nguồn chi thường xuyên thì trường cũng sữa chữa 2 lớp học, và điều đáng mừng nhà trường đã làm được là huy động từ nguồn xã hội hóa để làm 1 Thư viện xanh cho học sinh. Đây là ước muốn bao nhiêu năm nay của học sinh, rất phấn khởi cũng là động lực để cho học sinh bước vào năm học mới hy vọng đạt kết quả cao.”
Năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT huyện Ia Pa có 28 đơn vị trường học, 376 lớp với 12.592 học sinh, tăng 1 lớp so với năm học trước. Ngoài công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các trường học trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyển sinh, vận động học sinh ra lớp, đảm bảo các em tựu trường đúng quy định.
Thầy giáo Nay Aly – Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa thông tin: “Về công tác tuyển sinh trong những ngày này thì giáo viên với trường sẽ tổ chức vận động các em ra lớp, đây là khó khăn chung, trong thời gian này các thầy cô sẽ chia thành nhiều nhóm vận động các em ở rẫy về, để duy trì sỹ số cũng như đảm bảo số lượng học sinh ra lớp để kịp chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.”
Bên cạnh bảo đảm về cơ sở vật chất, 100% các trường học đều đã tích cực bổ sung biên chế giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức dạy học môn tiếng Anh, Tin học lớp 3, lớp 4 năm học 2023-2024, đảm bảo bố trí dạy học 2 buổi/ngày đối với các em học sinh lớp 1, 2, 3 ít nhất 7 buổi/tuần và học sinh lớp 4 đảm bảo dạy ít nhất 8 buổi/tuần theo Chương trình GDPT 2018.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Liêm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình năm học 2023 – 2024 nhà trường đã chỉ đạo tổ chức ôn tập, bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá lại cho học sinh để biên chế các em học sinh vào lớp. Về đội ngũ giáo viên nhà trường đã đề xuất cấp trên nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.”
Thầy giáo Đặng Hoàng Hùng – Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa thông tin: “Mỗi năm có khoảng hơn 80% học sinh DTTS, khoảng 10% học thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn. Khi tuyển vào phần lớn là học sinh có lực học trung bình và trung bình yếu. Đó là khó khăn rất lớn của nhà trường, thuận lợi cơ bản nhất đó là được sự quan tâm của cấp trên, UBND tỉnh Gia Lai, Sở GD&ĐT, thị ủy Ayun Pa nên cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện và đầy đủ để phục vụ cho công tác dạy và học.”
Để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, trước khi bước vào năm học mới 2023 – 2024, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, các lớp bồi dưỡng về chính trị cho cán bộ, giáo viên toàn ngành. Song song với việc sáp nhập trường lớp theo hướng đảm bảo hoạt động ổn định, tạo tâm lý đồng thuận, yên tâm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục Gia Lai cũng đã có kế hoạch triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng học sinh trong diện thụ hưởng theo các quy định hiện hành.
Nhóm Phóng viên