Gia Lai sẵn sàng cho năm học mới

Cập nhật 31/8/2021, 06:08:04

Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, song đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản đã hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và huy động học sinh đến lớp, để sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2021 – 2022.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021 – 2022, ngoài các hạng mục về cơ sở vật chất được UBND thành phố Pleiku đầu tư, thì từ nguồn tiết kiệm chi trong năm 2021 của đơn vị, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân cũng đã đầu tư mua 6 tivi với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng để lắp đặt cho khối lớp 6 nhằm chuẩn bị cho chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 đối với khối lớp này. Cùng với đó, các phương án thực hiện giảng dạy trực tuyến cho học sinh trong thời gian thành phố Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã được nhà trường xây dựng.

Thầy Nguyễn Công Hoan, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku nói: “Nhà trường cũng sẽ làm việc với chính quyền địa phương, các tổ dân phố để xem các em học sinh nào nhà gần nhau thì sẽ sang học cùng nhau. Còn lại nhà trường sẽ cho các em lên trường, vì nhà trường đang có 6 tivi thì sẽ phân chia ra 1 lớp trung bình từ 8 đến 10 em và giáo viên sẽ quản lí các em để các em học trực tuyến như thế”.

Tại các huyện vùng sâu, vùng xa, công tác chuẩn bị năm học mới 2021 – 2022 cũng được các trường học triển khai nghiêm túc và chu đáo. Trong đó, từ nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất và nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2021, tất cả các địa phương trong tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học, cũng như công tác phòng chống dịch Coivd – 19 cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Đãng, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo các trường chuẩn bị về cơ sở vật chất, trong đó tập trung đầu tư một số hạng mục bị hư hỏng; tổ chức sửa lại các khu vệ sinh và hệ thống nước lọc ở các điểm trường. Hiện nay, qua quá trình kiểm tra thì cơ bản các trường đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho năm học mới”.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 714 trường học với trên 63.500 học sinh. Nhằm chuẩn bị cho năm học mới này, tỉnh đã đầu từ hơn 430 tỉ đồng để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, trong đó ưu tiên xây dựng và sửa chữa các phòng học để đáp ứng các điều kiện Chương trình Ciáo dục phổ thông mới ở lớp 2 và lớp 6. Cùng với đó, ngành Giáo dục cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 nhằm phấn đấu duy trì việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 Ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: “Về cơ bản, ở những vùng mà dịch đã được kiểm soát tốt thì sẽ tổ chức dạy học trực tiếp, trong đó tất cả học sinh và giáo viên phải tham gia khai báo y tế một cách trung thực, và tất cả các đơn vị trường học phải thực hiện đầy đủ quy tắc 5K. Còn ở những vùng nếu chưa kiểm soát được dịch, thì sẽ được tổ chức dạy học trực tuyến, và các phương pháp dạy học khác sao cho phù hợp với tình hình của địa phương.”

Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, đối với các cơ sở giáo dục được trưng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch, sau khi được ngành Y tế bàn giao lại, ngành Giáo dục cũng đã chỉ đạo các trường học khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị nhằm đón học sinh trở lại trường theo đúng kế hoạch năm học. Hy vọng, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của ngành Giáo dục và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, năm học 2021 – 2022 sẽ diễn ra thuận lợi và gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa so với những năm học trước./.

Quốc Linh, Duy Linh, CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa)

Trả lời