Gia Lai – Ratanakiri: Tăng cường hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

Cập nhật 29/8/2023, 18:08:58

2 tỉnh: Gia Lai (Việt Nam) – Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) có chung đường biên giới hơn 80,4 km “núi liền núi – sông liền sông” và có nhiều nét tương đồng về văn hóa, thổ nhưỡng, khí hậu; đặc biệt nhiều hộ dân 2 tỉnh có mối quan hệ thân tộc, gắn bó nghĩa tình lâu đời; thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục tăng cường thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, vun đắp xây dựng mối quan hệ 2 tỉnh ngày càng phát triển phồn thịnh với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Đây là phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khi dẫn đầu Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) vào sáng nay (ngày 29.8). Tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có Ngài Ma ViChet – Phó Tỉnh trưởng và lãnh đạo cấp cao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tại buổi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trân quý từ Ngài Phó Tỉnh trưởng Ma ViChet và lãnh đạo cấp cao tỉnh Ratanakiri; đồng thời chúc mừng đất nước Campuchia vừa tổ chức thành công rực rỡ cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, thành lập Chính phủ mới do Ngài Hun Manet làm Thủ tướng Chính phủ; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, điều hành của tân Thủ tướng Hun Manet, đất nước Campuchia nói chung, tỉnh Ratanakiri nói riêng sẽ ngày càng thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường hội nhập, phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Gia Lai – Ratanakiri “núi liền núi, sông liền sông”, có mối quan hệ gắn bó keo sơn, luôn được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân 2 tỉnh gìn giữ, vun đắp và nay tiếp tục được thắt chặt, nâng lên tầm cao mới. Điều này được minh chứng rõ nét khi mà việc tăng cường hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị được 2 bên chú trọng thực hiện; các chương trình quan hệ ngoại giao, giao lưu biên giới, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giao thương, phát triển sản xuất được cả 2 bên triển khai đạt hiệu quả rõ nét. Với những kết quả đạt được, đồng chí Hồ Văn Niên mong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ thúc đẩy hơn nữa các chương trình kết nối, nhất là kết nối giao thương khu kinh tế cửa khẩu quốc tế và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, Nhân dân 2 nước Việt Nam –Campuchia nói chung, Gia Lai – Ratanakiri nói riêng cùng tìm hiểu, hợp tác đầu tư cùng phát triển. Tai buổi đến thăm, đồng chí Hồ Văn Niên chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Ratanakiri đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Đội k52 của tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh để hồi hương về đất mẹ Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Ngài Phó Tỉnh trưởng Ma ViChet và lãnh đạo cấp cao tỉnh Ratanakiri bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai, cũng như xúc động trước tình cảm trân quý mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ratanakiri. Ngài Ma ViChet nhấn mạnh: Thời gian qua, 2 tỉnh đã tổ chức thành  công nhiều chương trình giao lưu biên giới, kết nối giao thương, phát triển kinh tế khu cửa khẩu và đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đến Ratanakiri để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và ngược lại. Đây là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh đang từng bước phát triển toàn diện, nâng lên tầm cao mới. Đồng quan điểm với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên, Ngài Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Ma ViChet khẳng định: Ratanakiri – Gia Lai cùng chung đường biên giới và có rất nhiều tiềm năng, lợi thế cần được khai thác để phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội, do đó thời gian tới 2 bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, góp phần nâng tầm mối quan hệ 2 đất nước nói chung, 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói riêng ngày càng phồn thịnh với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đoàn  Bình – R’Piên

Trả lời