Gia Lai ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của các dân tộc thiểu số

Cập nhật 08/8/2015, 08:08:01

Từ ngày 1/8/2015, cả nước tiến hành điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Đối với tỉnh Gia Lai, tuy việc ra quân điều tra, thu thập thông tin chậm hơn gần 1 tuần so với một số địa phương nhưng tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này theo đúng thời gian quy định của Tổng Cục Thống kê. Theo đó, 600 cán bộ, nhân viên ở 17 địa phương trong tỉnh và ngành Thống kê, Dân tộc  được huy động làm Điều tra viên, giám sát viên và tổ trưởng.

 

Đến ngày 6/8, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai đã hoàn tất việc tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin cho 600 Điều tra viên, Tổ trưởng và Giám sát viên ở 17 địa phương trong tỉnh. Ngay khi chương trình tập huấn kết thúc, các Điều tra viên, Tổ trưởng, Giám sát viên đã xuống địa bàn được phân công phụ trách để làm công tác điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của các hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Được chọn và thông báo từ trước nên nhiều hộ gia đình đã nhiệt tình tham gia phối hợp.

Anh Y Kim-Làng Mơ Nú, xã Chư Á, Tp.Pleiku nói: “Mình trả lời theo câu hỏi của cán bộ điều tra, câu hỏi nào không hiểu thì hỏi lại để trả lời cho đúng. Mình thấy việc điều tra này ý nghĩa và có ích đối với đồng bào mình”.

 Theo quy định, những địa bàn có số dân là người dân tộc thiểu số chiếm trên 30% được chọn làm địa bàn điều tra mẫu. Theo đó, tỉnh Gia Lai có 388 địa bàn điều tra mẫu ở 222 xã, phường, thị trấn. Trong đó, các huyện: Chư Prông, ĐăkĐoa, Phú Thiện… là những địa phương có số địa bàn được chọn để điều tra mẫu nhiều nhất.

Toàn tỉnh có 15.600 hộ được chọn điều tra, thu thập thông tin về các thành viên trong hộ, thông tin về phụ nữ từ 12 đến 49 tuổi, thông tin về người chết, nhà ở và điều kiện sinh hoạt, tình hình văn hóa-xã hội, tiếp cận dịch vụ công cộng của các hộ.

Đối với việc điều tra, thu thập thông tin về thu nhập hộ có 2.730 hộ được chọn để điều tra. Với địa bàn rộng, điều kiện đi lại ở một số địa bàn còn nhiều khó khăn, cùng với số hộ được chọn để điều tra khá nhiều nên các Điều tra viên gặp một số khó khăn nhất định.

Chị An Thị Loan-Điều tra viên địa bàn xã Chư Á, Tp.Pleiku cho biết: “Mình đi điều tra, đôi khi cũng không gặp được các hộ đã chọn để thu thập thông tin vì họ đi nương, đi rẫy, bên cạnh đó người dân nói tiếng địa phương khó nghe. Do vậy, khi không gặp được thì hôm khác hay buổi chiều tối mình đến để gặp trực tiếp các hộ nhằm điều tra, thu thập thông tin cho đúng và chính xác”.

Gia Lai hiện có số dân là người dân tộc thiểu số chiếm gần 45%, trong đó dân tộc Jrai và Bana chiếm tỉ lệ cao. Đối với nhiều địa phương trong tỉnh, chương trình điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế -xã hội của các dân tộc thiểu số lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc với quy mô lớn  này có rất nhiều ý nghĩa quan trọng.  

Ông Nguyễn Tiến Sỹ-Phó phòng Dân tộc huyện MangYang cho biết:MangYang có 12 dân tộc thiểu số với 60% người dân là người dân tộc. Khi tổ chức cuộc điều tra này, chúng tôi cảm thấy rất mừng, qua đó hy vọng sẽ điều tra, đánh giá đúng thực trạng về kinh tế-xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó giúp Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách dân tộc phù hợp, giúp địa phương thực hiện tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch về mức sống, thu nhập của đồng bào với người dân”.

                   Theo quy định, đến 20/8 các địa phương trong tỉnh Gia Lai sẽ hoàn tất công tác điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Toàn bộ các mẫu phiếu điều tra sẽ được chuyển về Cục Thống kê tỉnh Gia Lai nghiệm thu, chậm nhất đến ngày 31/8/2015 Cục Thống kê tỉnh chuyển phiếu về Tổng cục Thống kê để tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.

Có thể nói, những thông tin thu được trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao đời sống và diện mạo của mỗi địa phương./.

 

Thiên Thanh – Thanh Sáng

Trả lời