Mặc dù thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong điều kiện không mấy thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực gặp khó khăn, song nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đến nay kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh khá khả quan.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay xây dựng là lĩnh vực gặp rất nhiều khó khăn, số lượng các công trình ít trong khi doanh nghiệp xây dựng lại đông. Trong điều kiện hoạt động khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã có sự năng động trong việc tìm kiếm công trình để ổn định hoạt động của đơn vị cũng như đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước
Ông Đào Trọng Tú, GĐ Công ty CP xây dựng Trung Nguyên nói: Do tình hình chung cắt giảm chi phí đầu tư công nên nhiều công trình bị cắt giảm. Riêng các công trình từ nguồn vốn NSNN bị giảm mạnh làm ảnh hưởng đến đầu công việc của DN trên địa bàn. Về mặt DN thì vẫn đảm bảo công việc, ngoài nguồn vốn NSNN còn tập trung vào các công trình thuộc vốn DN và vốn cá nhân. So với năm ngoái vẫn tăng trưởng đều. Năm nay dự tính nộp ngân sách 3-4 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm ngoái.
Với đặc thù là tỉnh thuần nông, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên năm nay do giá cả một số mặt hàng nông sản giảm thấp nên mức đầu tư trong dân giảm mạnh so với các năm trước nên lĩnh vực kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Ông Nguyễn Hiền, GĐ Công ty TNHH Khánh Hiền cũng cho biết: “Công ty chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì hiện nay chủ yếu phục vụ nông nghiệp, kinh doanh phân bón – thuốc BVTV cho các loại cây trồng. Khó khăn nhất là đầu ra, cây tiêu giảm giá không bán được hàng cao, nông dân mua hàng kém hơn, mức đầu tư giảm hơn”.
Mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực gặp khó khăn, song ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách trên địa bàn, ngành thuế cũng chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. 3.200 tỷ đồng là tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai đạt được trong 10 tháng đầu năm 2017, đạt 80% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đây là số thu cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thành phố Pleiku đã cơ bản hoàn thành dự toán tỉnh giao với số thu đạt hơn 747 tỷ đồng, đạt 99,7% dự toán tỉnh giao, trên 88% dự toán thành phố giao.
Ông Nguyễn Đình Kiên, Phó Chi Cục Trưởng Chi cục thuế thành phố Pleiku cho biết: “Kết quả đạt được là nhờ sự phối hợp tốt giữa các ngành trong việc thu tiền đất cũng như công tác thu nợ, công tác kiểm tra, chống thất thu cũng như thuế vãng lai. Đối với DN thì cơ quan thuế cũng quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn để DN kê khai đúng, kịp thời”.
Những tháng còn lại của năm 2017, tuy nhiệm vụ thu ngân sách không phải chịu áp lực lớn, song ngành thuế Gia Lai vẫn tiếp tục duy trì các giải pháp, đôn đốc các địa phương theo dõi rà soát các khoản thu, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế đầy đủ, chống thất thu thuế…quyết tâm thu đạt và vượt chỉ tiêu 4.047 tỷ đồng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh.
Hồng Uyên – Lê Thư- Thanh Sáng