Gia Lai quyết liệt xử lý xe ô tô chở quá khổ quá tải

Cập nhật 02/4/2016, 10:04:06

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, tình trạng xe chở quá khổ quá tải lưu thông trên các tuyến lộ của tỉnh Gia Lai đã giảm đáng kể. Đây là việc làm cần thiết không chỉ góp phần khắc phục tình trạng hư hỏng hạ tầng giao thông mà còn giảm thiểu những rủi ro về tai nạn giao thông mà xe quá khổ quá tải gây ra…

     

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao

  3 tháng đầu năm, hàng chục xe ô tô chở quá khổ quá tải lưu thông trên Quốc lộ 19 đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 2-19 thuộc phòng CSGT – Công an tỉnh phát hiện, xử lý. Điều đáng nói, những xe ô tô này sau khi chất đầy hàng hóa đều lưu thông vào ban đêm để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Khi được hỏi về đảm bảo an toàn giao thông thì anh Nguyễn Hữu Sỹ, Lái xe cũng vẫn trả lời như thế là vi phạm:  “Bên giao thông thì nói chung không đảm bảo rồi, nhưng mà do mình bốc trong làng không có cân  để mình cân trực tiếp, mình cũng áng áng bao thôi. Người ta cân bao 30, 40, 50kg thì mình áng bao chất lên chứ có biết được đâu”….

Đại úy Nguyễn Bảo Hưng – Đội Phó Đội TTKSGT 2 -19, phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước mắt thì chúng tôi đã kiểm tra, lấy thước đo và kiểm tra trọng tải. Thông qua các phiếu, hóa đơn hàng hóa thì chúng tôi xử lý, đồng thời tổ chức và yêu cầu lái xe, chủ hàng bố trí phương tiện khác để hạ chiều cao, đảm bảo trọng tải rồi chúng tôi tiếp tục cho xe lưu thông. Đối với những trường hợp này thì chúng tôi đã tiến hành xử lý đúng theo quy định của pháp luật”.

Nhằm xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải hoành hành trên các tuyến quốc lộ. Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những trường hợp cố tình chống đối cần quyết liệt xử lý nhằm tạo tính răn đe.

Mặc dù đã vào cuộc quyết liệt, song hiện nay các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cũng gặp những khó khăn nhất định trong vấn đề xử lý xe quá khổ quá tải. Ngoài việc các chủ hàng, lái xe không nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thường xuyên có sự trao đổi thông tin để trốn tránh không bị phát hiện thì việc thiếu các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra tải trọng cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.    

 

Đại úy Vũ Trọng Thụ – Đội phó Đội CSGT Trật tự – Công an huyện Kbang cho biết: Thực tế cho thấy các chủ xe và chủ hàng vẫn biết là vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông, tuy nhiên lực lượng của chúng tôi xử lý rất là kiên quyết và chủ hàng cũng biết là vi phạm nên không có biểu hiện chống đối./Trong quá trình xử lý đối với các xe chở hàng quá tải trọng thì trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật phải tiến hành hạ tải thì chúng ta mới tiếp tục cho lưu hành. Tuy nhiên thì quá trình hạ tải, các bến bãi giành cho việc hạ tải này thì trên địa bàn huyện chưa có và thứ 2 thì việc nếu hạ tải thì việc bảo quản, quản lý hàng hạ tải thì chưa có giải pháp nào để thực hiện cho có hiệu quả.

       Với sự cộng đồng trách nhiệm từ các bên liên quan, tình trạng xe chở quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cơ bản được kiềm chế. Đây là tiền đề quan trọng góp phần vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh…./.

Đoàn Bình -Thanh sáng

Trả lời