Điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt giới hạn cho phép được xem là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đặc biệt là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn khi nồng độ cồn đo được của người đàn ông này là 0,859mg/1 lít khí thở, vượt quá giới hạn cho phép là 0,609mg/ 1 lít khí thởi. Thế nhưng thay vì nhận thức rõ những hiểm họa có thể ập tới, anh ta đã giải thích:
Anh Hoàng Trung Nghĩa – Xã Tú An, thị xã An Khê chống chế: “Đi làm cửa sắt cho nhà ông kia ấy, hôm nay ông hoàn thành ông mời mấy ly. Biết là vi phạm, nhưng giờ mình đi làm thuê mà, cũng khó từ chối”.
Cũng chỉ vì “Khó từ chối bia, rượu” mà không ít gia đình đã mất đi những trụ cột, người thân, bao mảnh đời phải sống trong cảnh thực vật và để lại gánh nặng về kinh tế cho gia đình, xã hội.
Để chấn chỉnh người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân, tập trung xử lý vi phạm tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ tính riêng từ trung tuần tháng 12.2018 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phát hiện và lập biên bản xử lý 61 trường hợp vi phạm, trong đó có 32 người điều khiển ô tô và 29 người điều khiển xe máy.
Thiếu tá Trần Nam Trung – Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã tổ chức tuần tra trên địa bàn thành phố Pleiku và các địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh ra quân xử lý nồng độ cồn và các lỗi vi phạm khác liên quan đến an toàn giao thông, từ đó nhằm tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra”.
Để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã cận kề, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức và cộng đồng trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng đất nước văn minh, hiện đại… Với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết… Đã uống rượu bia không lái xe”./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng, Minh Trí