Gia Lai quyết liệt triển khai các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em

Cập nhật 24/10/2022, 14:10:07

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em điều khiển xe mô tô, xe máy diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xác định rõ nguyên nhân, cả hệ thống chính trị và lực lượng chức năng của tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp hết sức quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm, từ đó kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến các em.

Theo thống kê từ Công an tỉnh Gia Lai: Năm 2021 và 9 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện dưới 16 tuổi; làm chết 22 người, bị thương 53 người. Trong đó liên quan đến trẻ em dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70% tổng số vụ. Nhận thức của cha mẹ hạn chế, thiếu sự quản lý giáo dục và lại nuông chiều, giao xe cho con điều khiển khi còn quá nhỏ là nguyên nhân chính dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Ông Đoàn Hữu Dũng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua theo dõi thì thứ nhất đó là ở phụ huynh, nhất là phụ huynh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít quan tâm tới con cháu, đến các con, cứ giao xe cho con cháu để làm phương tiện đi lại trong hoạt động sản xuất, các cháu đi lại trong ruộng rẫy cũng đi mô tô rồi đi học. Có nhiều trường hợp là các cháu yêu cầu cha mẹ mua phương tiện để cho đi học, nếu không thì bỏ học”.

Trung tá Ksor Vi Na – Phó trưởng Công an xã Kim Tân, huyện Ia Pa, Gia Lai nói: “Len lén bố mẹ không có ở nhà, đi nương đi rẫy hết, không ai quản lý hết thì tự ý lấy xe của bố mẹ ra tập, có nhiều trường hợp tự tập rồi gây tai nạn cũng vì đó thôi. Thứ 2 nữa là có nhiều trường hợp là từ 11 tuổi đã tập uống rượu, do là vấn đề thiếu học vấn, thiếu học hành và không có sự quản lý của bố mẹ cho nên là rượu chè. Rồi kết hợp thêm là do bạn bè cổ vũ, bốc đầu xem như ta giỏi như trong phim ảnh”.

Thế nhưng hiện nay tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hình ảnh như thế này vẫn tiếp tục diễn ra. Không chỉ tụ tập thành nhóm đua kéo trên quốc lộ, tỉnh lộ , trong đường làng, trẻ con thoải mái điều khiển xe phân khối lớn nẹt pô, lạng lách đánh võng.

Chấn chỉnh tình trạng trẻ em vi phạm an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã chủ động làm việc với các địa phương, các ngành liên quan và hệ thống chính trị cơ sở; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo với những giải pháp quyết liệt được triển khai nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em.

Ông Đoàn Hữu Dũng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải vào cuộc quyết liệt, ngoài việc kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền đối với các cháu và chỉ đạo các trường học tuyên truyền các cháu rồi đề nghị các phụ huynh không giao xe cho các cháu chưa đủ điều kiện mà điều khiển phương tiện. /Nếu trong trường học các cháu đều khiển xe máy, xe mô tô gây tai nạn thì đề nghị các cơ quan chức năng xử lý người giao phương tiện xe máy, xe mô tô điều khiển rồi gây tai nạn giao thông để răn đe”.

Già làng Biêy – Làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Tuyên truyền bà con trong làng, đủ tuổi mà cưỡi xe là không được./Già làng là phải kiểm điểm cái đó, chưa đủ tuổi mà đi xe tầm bậy, sợ là tông người ta này, hai là đi đường cái sợ nó tai nạn là khổ lắm, đủ thứ hết. Nói mà không nghe là họp làng kiểm điểm đó”.

Với sự vào cuộc quyết liệt, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tiến hành rà soát tổng thể, lên danh sách các trẻ em thường xuyên vi phạm, từ đó lực lượng công an đã phối hợp với hệ thống chính trị của các thôn, làng đến tận nhà để tuyên truyền, răn đe cá biệt; đồng thời cho gia đình ký cam kết không giao xe cho con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời