Gia Lai quyết liệt triển khai các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Cập nhật 22/7/2022, 08:07:50

6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022), trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông, làm chết 124 người, bị thương 137 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 3 người chết và tăng 3 người bị thương. Dù kéo giảm 2 chỉ số, song theo đánh giá, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, để kéo giảm tai nạn giao thông bền vững cả năm 2022, nhiều giải pháp đã được tỉnh Gia Lai đề ra để quyết liệt triển khai từ tỉnh đến cơ sở.

Chiếm phần lớn trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên quan đến thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số điều khiển xe mô tô gây ra. Do đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, 4.251 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được vận động cá biệt, gọi hỏi, răn đe, yêu cầu kiểm điểm, ký cam kết không tái phạm và giao gia đình quản lý.

Anh Thyê – Làng Djrông, xã A Dơk, huyện Đak Đoa nói: “Bản thân đã biết sai rồi. Sau này khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không chở 3 chở 4, không phóng nhanh, khi đã uống rượu bia thì không điều khiển xe máy nữa”.

Thượng úy Nguyễn Văn Giang – Phó Trưởng Công an xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Nếu các đối tượng này tiếp tục tái phạm thì trong thời gian tới lực lượng Công an xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thị xã ngoài việc tạm giữ xe, xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với hệ thống chính trị thôn đến từng hộ gia đình để vận động giáo dục răn đe cá biệt. Đồng thời phối hợp với những người có uy tín đưa số đối tượng này ra kiểm điểm trước dân để tạo tính răn đe cao hơn”.

Cùng với đó, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tập trung đổi mới, đa dạng phương thức tuyên truyền để người dân nắm vững Luật Giao thông đường bộ, từ đó tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày, xử lý nghiêm các hành vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung rà soát, xác định các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đang có biện pháp là sẽ làm việc với Ban An toàn giao thông các địa phương có quốc lộ đi qua và giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh ký quy chế phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố có tuyến quốc lộ để chúng ta có lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ này. Cho nên sắp tới chúng tôi sẽ triển khai ký quy chế này, trách nhiệm ra sao, chết người trên tuyến quốc lộ thì thế nào, một phần ở huyện thế nào và một phần ở tỉnh ra sao, chúng ta phải rất rõ câu chuyện này”.

Đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo TTATGT gắn với phòng chống tội phạm ở cơ sở. Rồi là gắn với tuần tra kiểm soát thì chúng ta cũng phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý phạt nguội. Đề nghị các đồng chí bây giờ là các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông là phải phát hiện kịp thời để xử lý”.

Với các giải pháp cụ thể được triển khai, tỉnh Gia Lai quyết tâm kéo giảm bền vững tai nạn giao thông đạt và vượt cả 3 chỉ số đề ra trong năm 2022.

Đoàn Bình, Thanh Sáng, R’Piên

Trả lời