Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc kiểm soát xe chở quá khổ, quá tải; thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các ngành hữu quan triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vừa tăng cường xử lý hành vi vi phạm, đặc biệt là thời gian cao điểm thu hoạch mía như hiện nay nhằm bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông (ATGT).
Để kiểm soát tình trạng xe chở quá khổ quá tải, ngay từ đầu mùa vụ thu hoạch mía, các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải, chủ phương tiện, tài xế đã được các ban, ngành chức năng của địa phương và lực lượng Công an tại Gia Lai tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không vi phạm chở quá khổ, quá tải. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cũng đã tăng cường công tác bảo đảm an toàn kỹ thuật, phương tiện tuần tra, kiểm tra việc chấp hành cân tải trọng, đo kích thước thùng, thành và tải trọng của xe; qua đó nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của tài xế.
Ghi nhận tại một điểm cân tải trọng lưu động của lực lượng Cảnh sát giao thông, mỗi ngày tiến hành cân hàng chục xe chở mía, hầu hết xe chở đúng tải trọng và không cơi nới thành, thùng xe.
Anh Trương Xuân Lâm – Tài xế xe tải nói: “Từ khi vào mùa vụ thu hoạch mía, các ban, ngành chức năng thường xuyên tuyên truyên không được cơi nới thùng, thành xe, không chở quá khổ, quá tải, vì vậy bản thân tôi thường xuyên chấp hành nghiêm quy định, không vi phạm, tránh ảnh hưởng đến bản thân và gây mất trật tự ATGT.”
Anh Phan Quốc Sự – Tài xế xe tải nói: “Thực tế anh em tài xế tham gia vận chuyển mía đã được ký cam kết với các cơ quan chức năng về chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Nếu trường hợp chúng tôi chở mía quá tải trọng, quá trình cân nhà máy sẽ phát hiện không tiến hành thu mua, vậy nên chúng tôi đều chấp hành nghiêm, không chở quá khổ, quá tải.”
Thời điểm này, Nhà máy Đường Ayun Pa (thuộc Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai) đang thu mua và ép từ 5 đến 6 ngàn tấn mía cây mỗi ngày. Phía Công ty thu mua mía đã có các quy định không thu mua mía đối với xe chở quá khổ, quá tải. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng trên các tuyến giao thông 24/24 giờ hằng ngày, không để tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải lưu thông trên đường.
Trung tá Lê Công Ngọc – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng xe chở quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến; chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Đội CSGT Công an các huyện Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở ngay từ ruộng mía và các đường nhánh, địa điểm thu gom. Không để người dân bốc xếp mía lên xe quá khổ, quá tải. Từ đầu mùa vụ mía đến nay, qua tuần tra, kiểm soát chúng tôi đã phát hiện xử phạt đối với hơn 100 trường hợp vi phạm.”
Trong vụ thu hoạch mía năm nay, chính quyền địa phương, các ngành chức năng và các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quyết liệt, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nên đã kiểm soát tốt tình trạng xe chở quá khổ, quá tải. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh ra quyết định xử phạt đối với hơn 500 xe chở quá khổ, quá tải, với số tiền hơn 02 tỷ đồng, tước 68 giấy phép lái xe có thời hạn; buộc hạ tải 64 trường hợp, tháo gỡ cới nới thành, thùng xe 7 trường hợp, đồng thời yêu cầu hơn 300 lái xe ký cam kết không tái vi phạm.
Ông Trương Quang Trình – Phó Giám đốc Nhà máy Đường Ayun Pa thông tin: “Việc kiểm soát tải trọng cũng như kích thước thùng, thành xe được Nhà máy rất quan tâm, tích cực phối hợp để hướng dẫn, tuyên truyền các tài xế, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải… ký cam kết không vi phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cương quyết không thu mua đối với những xe vi phạm các nội dung trong cam kết. Từ đầu vụ mía đến nay việc kiểm soát tải trọng trên địa bàn theo tôi là rất tốt so với những năm trước đây. Điều đáng nói là vừa qua, có một bài báo có phản ánh về tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải chạy về nhà máy, chúng tôi đã xác minh việc này không đúng sự thật. Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, tránh ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của nhà máy và uy tín của các ngành chức năng trên địa bàn.”
Với sự nỗ lực của các ngành chức năng, các nhà máy đường và lực lượng Cảnh sát giao thông; ý thức của chủ phương tiện, tài xế tham gia vận chuyển mía đã từng bước được nâng lên. Vì vậy, từ đầu mùa vụ mía năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe chở mía.
CTV Hữu Trường (Công an tỉnh)