Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn đường trên các tuyến quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải giao Sở Giao thông vận tải Gia Lai quản lý và trên các đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai rơi đã hư hỏng, xuống cấp. Để kịp thời khắc phục tình trạng này, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã khẩn trương tiến hành sửa chữa, bảo trì nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn cũng như thông thương, vận chuyển hàng hóa thông suốt.
Những ngày này, nhà thầu thi công sửa chữa đoạn đường từ Km 454+400 đến Km 458+00, quốc lộ Trường Sơn Đông qua địa phận xã Chư Drăng, huyện Krông Pa đang huy động tối đa phương tiện, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuyến đường bê tông xi măng với chằng chịt ổ voi, ổ gà giờ được thảm nhựa tăng cường 5cm, lòng đường rộng 5,5m, 2 bên lề được gia cố bằng bê tông nhựa rỗng. Công trình có chiều dài hơn 3,6 km, tổng vốn sửa chữa 11,3 tỷ đồng.
Ông Lê Văn Danh – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai trao đổi: “Công ty đã tăng cường thiết bị, máy móc, nhân lực và làm tăng giờ, tăng ca để đạt được khối lượng, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để phục vụ bà con đi lại, vui Tết. Đồng thời các hạng mục về an toàn giao thông như: Sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo giao thông thì thực hiện song song với công trình cho hoàn thiện.”
Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn đường trên các quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuống cấp, hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Với trách nhiệm được giao quản lý, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã kiểm tra, tiến hành sửa chữa, bảo trì kịp thời. Chỉ tính riêng năm 2023, đơn vị đã hoàn thành 15 công trình sửa chữa trên các đường tỉnh lộ và 13 công trình trên các quốc lộ được giao quản lý với tổng chiều dài gần 45 km; đồng thời lắp đặt 690 biển báo, 1.492 cọc tiêu, 4.793 m tường hộ lan, 96 tiêu dẫn hướng và 8.972 m2 sơn kẻ vạch đường với tổng kinh phí duy tu, sửa chữa, bảo trì 29 tỷ đồng.

Ông Đỗ Lê Sơn – Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết: “Năm 2024 thì Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục triển khai duy tu, sửa chữa các tuyến đường; ưu tiên những tuyến đường bị hư hỏng nặng. Đối với tuyến quốc lộ thì dự kiến sẽ có 12 gói thầu về sửa chữa, tăng cường mặt đường. Đối với đường tỉnh thì dự kiến có 6 đến 7 gói thầu sửa chữa mặt đường. Qua đó góp phần đảm bảo lưu thông cho người dân, kể cả vào mùa mưa lũ.”
Hạ tầng giao thông được kịp thời duy tu, sửa chữa, bảo trì sẽ góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, giúp phương tiện lưu thông an toàn. Với sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải Gia Lai cùng các địa phương, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã không còn tồn tại điểm đen về an toàn giao thông.
Đoàn Bình – Thanh Sáng