Gia Lai quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng

Cập nhật 26/7/2022, 07:07:24

Chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Vì vậy, những năm qua tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Sau khi  rời quân ngũ trở về địa phương, ông Rah Lan Y Dyok, ở thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa mang trong mình thương tật vĩnh viễn 22% và được công nhận là Thương binh. Mặc dù đã cố gắng làm ăn nhưng do sức khỏe không đảm bảo, bản thân cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo nên ông chưa thể xây được cho gia đình căn nhà vững chãi để che mưa che nắng. Sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình, từ nguồn kinh phí của Quỹ “Đề ơn đáp nghĩa”, UBND huyện Krông Pa đã hỗ trợ 170 triệu đồng, UBND thị trấn Phú Túc hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để xây dựng cho gia đình ông một ngôi nhà mới có diện tích 70m2. Sau 2 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình sử dụng vào đúng dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Chị Kpă H’Rin – Con gái Thương binh Rah Lan Y Dyok, Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Hôm nay tôi cảm thấy rất là vui, tôi thay mặt bố mẹ tôi và gia đình tôi cảm ơn chính quyền, Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình chúng tôi xây dựng được căn nhà to và đẹp, không như căn nhà trước kia của chúng tôi đã bị xuống cấp.”

Ông Nguyễn Tiến Đãng, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: “Hiện nay huyện Krông Pa đang quản lí 397 đối tượng người có công. Trong năm 2022 thì UBND huyện đã xuất Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện là 630 triệu để hỗ trợ xây dựng mới 3 ngôi nhà cho đối tượng chính sách, sữa chữa 7 nhà với số tiền 210 triệu và xây dựng 10 nhà vệ sinh, mỗi nhà 20 triệu đồng và tặng 1 sổ tiết kiệm cho hộ gia đình chính sách”.

 Theo thống kê của Sở LĐ – TB & XH, đến nay toàn tỉnh đã xác nhận cho trên 65 ngàn người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với nước. Trong đó có trên 9.700 gia đình liệt sĩ, 213 mẹ Việt Nam Anh hùng, 09 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 19 Cán bộ Lão thành cách mạng; 98 Cán bộ Tiền khởi nghĩa; trên 9 ngàn thương bệnh binh; trên 14 ngàn người có công với cách mạng. Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; Tết Nguyên đán hàng năm, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay có trên 64 ngàn lượt người có công được thăm tặng quà, với kinh phí trên 18 tỷ đồng.

Bà Thái Thị Thính, Cựu tù chính trị, Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cho biết:  “Trong dịp Lễ, Tết trong năm của những năm đã qua, khi mà tôi đau ốm hay sức khỏe không tốt thì cấp trên cũng có xuống thăm hỏi và tặng quà cũng như động viên, an ủi để tôi mau chóng khỏe lại để cuộc sống tươi vui hơn”.

Cùng với quan tâm chăm lo cho các đối tượng người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, những năm qua việc thực hiện chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần và điều chỉnh các mức hưởng cho đối tượng người có công, hộ gia đình chính sách đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định của Nhà nước. Chế độ trợ cấp được chi trả trực tiếp đến đối tượng qua hệ thống Bưu điện tỉnh, với kinh phí chi trả mỗi năm trên 300 tỷ đồng.

Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐ – TB & XH tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới thì Sở LĐ – TB & XH sẽ tiếp tục hoàn thành việc hỗ trợ, sữa chữa cũng như là xây mới nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công đang còn khó khăn về nhà ở và không còn có hộ nghèo có thành viên là người có công.Cùng với đó là tăng cường cho công tác quản lý, tu bổ, chỉnh trang một số công trình ghi công Liệt sĩ và các phần mộ Liệt sĩ và tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị để tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ, đề xuất xác định các hài cốt còn thiếu thông tin và tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan tổ chức truy điệu, an táng Liệt sĩ theo đúng quy định”.

Có thể nói, việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mỗi căn nhà, mỗi phần quà được trao tặng dù không thể bù đắp được những mất mát, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công nhưng cũng phần nào xoa dịu nỗi đau do chiến tranh gây ra; đồng thời, khẳng định lòng biết ơn, kính trọng đến những người đã không tiếc máu xương bảo vệ Tổ quốc để  chúng ta được hưởng nền hòa bình, độc lập như ngày nay./.

 Quốc Linh, Ksor Tuối, CTV Sơn Trung, Nguyễn Sang

Trả lời