Gia Lai phát triển vùng chuyên canh cây trồng chủ lực quy mô lớn

Cập nhật 28/6/2024, 16:06:14

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng hơn 100.000 ha cà phê, gần 87.000 ha cao su, 79.000 ha khoai mì, 76.000 ha lúa, 35.000 ha cây ăn quả, hơn 40.000 ha mía…

Tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng chủ lực quy mô lớn gắn với chế biến sâu, hướng đến phát triển bền vững. Để ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các địa phương khu vực phía Tây và khu vực trung tâm tỉnh Gia Lai tập trung phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả… Trong khi đó, khu vực phía Đông và Đông Nam chú trọng phát triển cây trồng ngắn ngày như lúa nước, mía, mì, bắp và cây ăn quả. Gia Lai đang dần tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu đến năm 2030, trên 50% diện tích cây trồng được cấp mã số vùng trồng. Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thương mại./.

Nhâm Dung – R’Piên

Trả lời