Trong kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020, Gia Lai đề ra mục tiêu phát triển du lịch nhanh và bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch khu vực tam giác phát triển 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam.
Trước mắt trong năm 2018, Gia Lai tập trung để tổ chức thành công sự kiện du lịch quan trọng Festival cồng chiêng Gia Lai. Đồng thời bổ sung khu du lịch sinh thái Lâm viên Biển Hồ – Chư Đăng Ya thành khu du lịch quốc gia trong tổng thể phát triển du lịch; phân khu xây dựng điểm du lịch hồ Ia Ly – Chư Pah; quy hoạch chi tiết điểm du lịch căn cứ cách mạng Krong, huyện Kbang và điểm du lịch bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai. Đặc biệt trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2017-2020, Gia Lai đã ký kết hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đak Lak, Lâm Đồng ,Thái Nguyên, Phú Yên, Bình Định… và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Riêng năm 2017, Gia Lai đã đón hơn 500.000 lượt khách trong nước và nước ngoài đến tỉnh, tăng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 245 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước 23 tỷ đồng./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng