Gia Lai là tỉnh miền núi với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, thời gian qua, các già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bằng uy tín của mình đang từng ngày bám thôn buôn, bám làng để tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con; trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Với sự tận tâm của bản thân đối với buôn làng đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức bà con, từ đó chung tay phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương.
Buôn Ji, xã Krông Năng, huyện Krông Pa có 169 hộ với 813 nhân khẩu; 99% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian gần đây, nhận thấy trong buôn có 4 thanh niên thường xuyên có hiểu hiện tụ tập, lôi kéo bạn bè chạy xe với tốc độ nhanh, rú ga, nẹt pô trên quốc lộ Trường Sơn Đông, ông Ksor Djoang trên cương vị là già làng, người uy tín của buôn đã cùng hệ thống chính trị, lực lượng công an đến tận nhà các thanh niên này để tuyên truyền, nhắc nhở. Với uy tín của bản thân, ông nói, các thanh niên đã nhận ra lỗi của bản thân và hứa sẽ không tái phạm.
Ông Ksor Djoang – Già làng, người uy tín Buôn Ji, xã Krông Năng, huyện Krông Pa nói: “Tuyên truyền dân làng, thanh niên đi xe là phải đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, có giấy phép lái xe, bằng lái. Nếu không khi gây tai nạn thì tiền vay mượn ở đâu, mình mượn mà không có khả năng trả thì khổ, phải giữ cho mình và người khác.”
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 1.000 già làng, thôn trưởng, người có uy tín. Với sự nhiệt huyết của bản thân; nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở đã được những người đứng buôn, làng phối hợp cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nắm bắt, từ đó đề ra các giải pháp để thực hiện. Với sự chung sức, đồng lòng của các già, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự chuyển biến tích cực.

Ông Rơ Mah Pếp – Già làng Thôn Vòong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa nói: “Chúng tôi giáo dục cho thanh niên nắm rõ về Luật, không cho uống rượu, bia, đi xe là phải đúng tuổi, chấp hành trật tự an toàn giao thông cho nó nghiêm.”
Thượng tá Vũ Văn Toản – Phó trưởng Công an thị xã Ayun Pa trao đổi: “Lực lượng công an ghi nhận sự đóng góp to lớn và hiệu quả của các già làng, người có uy tín, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động từ đó giúp mọi người chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 6 tháng đầu năm nay thì lực lượng công an đã vận động được 50 già làng, người có uy tín tham gia vận động 6 buổi ở các thôn, buôn vùng dân tộc thiểu số, thu hút được hơn 1.500 người dự và đã cùng với lực lượng công an vận động được trên 5.000 người ký cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Từ sự đóng góp to lớn của lực lượng thôn trưởng, già làng, người có uy tín đã giúp cho lực lượng công an đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Ayun Pa.”
Mỗi già làng, thôn trưởng, người có uy tín được ví như cây đại thụ, cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, đưa các quy định của Luật Giao thông đường bộ nói riêng; chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung đến gần hơn với bà con. Quan trọng hơn, sự cộng đồng trách nhiệm, sự tận tâm với công việc của các già đang từng ngày chung tay kéo giảm tai nạn giao thông, đem lại cuộc sống yên vui trên mỗi buôn, làng.
Đoàn Bình – Thanh Sáng