Trong 5 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có trên 15.000 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có gần 7000 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điều đáng nói là tỷ lệ thanh niên người dân tộc thiểu số được kết nạp vào Đảng ngày càng được trẻ hóa, phát huy được thế mạnh, nhiệt huyết cùng góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Rơ Ma Đa Nen – Người dân tộc Jrai, Bí thư Chi đoàn thôn Tung Neng là một trong những đảng viên trẻ của xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh. Niềm vinh dự và tự hào này có được là thành quả của quá trình cố gắng không chỉ trong công tác đoàn thanh niên tại địa phương, mà còn là sự nỗ lực phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh Rơ Ma Đa Nen luôn suy nghĩ, phải có kinh tế mới có điều kiện tham gia phong trào. Hiện nay, với 3 hecta cà phê đang cho thu hoạch cộng thêm chăn nuôi bò, dê và trồng mỳ, mỗi năm anh thu được trên 100 triệu đồng. Khi có điều kiện, anh tích cực giúp đỡ thanh niên địa phương về kỹ thuật và vốn sản xuất.
Anh Đa Nen chia sẻ: “Khi mình vào đảng nhận được nhiều sự quan tâm của của đảng ủy, mở rộng hiểu biết về nhiều mặt. Tại chi đoàn thôn mình khi được vào đảng thì được phát huy vai trò của mình, đưa phong trào của thôn đi lên, tuyên truyền phong trào giúp đỡ đoàn viên được phát triển. Quan tâm đoàn viên thanh niên, quan tâm giúp đỡ người già”.
Câu chuyện của đảng viên trẻ Đinh Phê, sinh năm 1992, vừa mới được bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn xã Kông HTok, huyện Chư Sê cũng được nhiều người biết đến, được đoàn viên, thanh niên địa phương yêu quý. Trước đây khi còn là bí thư chi đoàn thôn Kjai Tăng, chàng trai Đinh Phê luôn thể hiện sự nhiệt tình trong hoạt động xã hội tại địa phương mình. Với sự dẫn dắt khéo léo, chi đoàn thôn Kjai Tăng dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Đinh Phê để lại dấu ấn trong mỗi hoạt động. Sự tiên phong cống hiến của Đinh Phê như truyền cảm hứng sống tích cực cho lực lượng thanh niên tại thôn, làng, đó chính là “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.
Anh Đinh Phê cho biết: “ Trong thời gian sắp tới tôi sẽ quyết tâm nâng cao trình độ năng lực hơn nữa cũng như rèn luyện kỹ năng của bản thân để sẵn sàng cho một lĩnh vực, thanh niên phải đi đầu gương mẫu trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn nhưng ta phải biết đi đầu cố gắng, tiến lên để vững bước. Tôi cũng như các đoàn viên khác sẽ cố gắng phấn đấu của Đảng cũng như của xã nhà đã đề ra trong thời gian tới”.
Qua thực tiễn các phong trào, Đoàn thanh niên đã tìm ra nhiều nhân tố ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Song song với đó, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác kếp nạp đảng viên trẻ là người dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, tạo nhiều điều kiện để khơi gợi ý chí, lý tưởng phấn đấu của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Ông Lê Hồng Trường – Bí thư Đảng ủy xã Kông Htok, huyện Chư Sê, Gia Lai đánh giá: “Đối với chủ trương chung thứ nhất phải đi sâu vào lực lượng trẻ có trình độ về văn hóa, đó là lực lượng tạo nguồn chính. Còn lực lượng trẻ có ở ngay địa phương chúng tôi có hướng mở cho những thanh niên người dân tộc thiểu số tuy trình độ không có nhưng nhiệt huyết có lòng yêu nước thì vẫn sẽ được kết nạp. Các đồng chí được kết nạp thì rất là tốt, đặc biệt là các đồng chí bí thư, phó bí thư bán chuyên trách chỉ hưởng mức lương tối thiểu thôi, nhưng mà lực lượng trẻ rất nhiệt tình năng nổ”.
Những đảng viên trẻ nói chung và đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng đã và đang tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, trở thành tấm gương sáng có tác động tích cực đến thế hệ thanh thiếu nhi trong xã hội./ .
Thanh Vui, Ksor Tuối