Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên – Già làng, người uy tín đóng vai trò rất quan trọng, họ là kho báu về kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm ứng xử… Qua thực tiễn có thể khẳng định, già làng và những người có uy tín ở các buôn, làng đã có những đóng góp tích cực, phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở… Các già làng, người có uy tín còn là trung tâm khối đại đoàn kết các dân tộc
Là người có uy tín ở thôn Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện – Ông Đinh Byo luôn mẫu mực đi đầu trong các phong trào ở địa phương, tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, di dời chuồng trại ra xa nhà ở… Để người dân nghe và tin theo, gia đình ông đã gương mẫu làm trước…
Ông Đinh Byo – Thôn Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Bữa trước làm rất khổ, bữa nay làm đỡ, làm ăn quanh năm, lúa, mì, đậu các loại, trong gia đình cũng rất ổn định. Riêng năm nay, sắp mua máy công nông mới, nhà có 5 người, mỗi người có 1 chiếc xe hon đa. Hàng năm, cả mì, cả lúa là 8-9 chục triệu.”
So với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có số lượng người uy tín được bầu chọn nhiều nhất, với gần 1.000 người. Họ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian qua, với vai trò và trách nhiệm của mình, người uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phát động.
Đối với già làng Rmah Brối – Thành viên ban Chức việc giáo xứ Ia Dreng, người được bà con nơi đây ví là trung tâm khối đại đoàn kết của làng. Trên quan điểm “Nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, chỉ lối cho dân theo và làm gương cho dân tin”, già làng Rmah Brối là người có công lớn trong góp phần loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; hòa giải, gắn kết thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng, thổi bùng ý chí thi đua, lao động, sản xuất và khát vọng làm giàu của bà con nơi đây.
Già làng Rmah Brối – Giáo xứ Ia Đreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai chia sẻ: “Dân tin tưởng bầu mình làm già làng, mình không được đòi hỏi gì hết, già làng phải đi hòa giải cho mọi việc lớn nhỏ trong làng, được già làng hòa giải thì nay trong làng không còn xích mít nữa, bà con hạnh phúc rồi.”
Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các già làng, người có uy tín, tiêu biểu là những người đóng vai trò rất quan trọng trong công tác nắm tình hình, vận động, giáo dục quần chúng, tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch; giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác… Tất cả vì sự bình yên, vì hạnh phúc, ấm no của bà con dân làng…

Già làng Rơ Chăm Tích – Làng Moóc Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Mừng nhất là đời sống bà con thay đổi hẳn so với ngày xưa. Cái thứ hai về sự đoàn kết của bà con không bao giờ chia rẽ, đoàn kết rất chặt chẽ…”
Hàng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng người uy tín qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế – xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để họ hiểu và tự giác tuyên truyền, giải thích cho quần chúng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra, nhất là trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay, người có uy tín cũng đã được tham gia các lớp tập huấn, cung cấp thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030…
Ông Kpah Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi đã tổ chức các lớp tập huấn theo các Dự án, Tiểu dự án… Từ nay đến cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tập trung tham mưu để tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (giai đoạn 2021-2030), với rất nhiều công việc, với mục tiêu giúp vùng DTTS phát triển toàn diện, khởi sắc hơn…”
Để phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chúng ta phải thường xuyên quan tâm, động viên vật chất, tinh thần để các già làng và người có uy tín làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong vận động bà con thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những chủ trương của Đảng và Nhà nước trước khi đưa đến đồng bào, cần thiết nên trao đổi trước với già làng, người có uy tín. Làm cho già làng, người có uy tín nhận thức và đồng thuận được với chính quyền để họ cùng trực tiếp tham gia triển khai các chủ trương đó đến với đồng bào, chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói nghèo, chung sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Trong thành tựu chung ấy, có sự đóng góp của già làng, người có uy tín, họ thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở địa phương./.
Nhóm Phóng viên