Gia Lai: Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trên biên giới

Cập nhật 17/3/2019, 14:03:11

Là tỉnh có 90km biên giới giáp với nước bạn Campuchia, tỉ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 44%. Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các già làng trên biên giới của Gia Lai có vị trí quan trọng trong cộng đồng, là hạt nhân nòng cốt để tập hợp, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới.

   

Cột mốc 40 nằm cách địa bàn dân cư của xã Ia Mơ 20km đường rừng. Tại cột mốc này già làng Siu Miu đã nhiều lần được Bộ đội Biên phòng Ia Mơ mời phối hợp phổ biến, tuyên truyền các nội dung về đường biên, mốc giới cho bà con, nhờ đó mà ý thức chấp hành luật pháp, chấp hành các quy định trong khu vực biên giới của nhân dân được nâng lên, bà con cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ cột mốc, bảo vệ biên giới. Từng là cán bộ xã Ia Mơ về hưu, già làng Siu Miu không chỉ là người hiểu luật pháp mà còn là người có uy tín với cộng đồng thế nên tiếng nói của già luôn được nhân dân tin tưởng và nghe theo.

 Gìa làng Siu Miu, làng Klah, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Mình từng là cán bộ, giờ về hưu rồi nhưng còn sức thì còn phải gương mẫu vận động bà con. Mình biết hơn mọi người thì chỉ cho họ thấy được luật pháp, hiểu được qui định để không vi phạm và cùng nhau bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Giờ còn sức thì còn làm, phải làm đến khi nào chân không đi được nữa mới thôi”.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 1.500 người được công nhận là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tại 7 xã thuộc 3 huyện biên giới có 40 người. Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình trong cộng đồng; trở thành trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng với dân, điểm tựa tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, người có uy tín đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, xã biên giới đầu tiên của Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cũng có đóng góp không nhỏ từ vai trò của những người có uy tín. Những tiêu chí về nông thôn mới ở Ia Dom hiện đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và những người có uy tín vận động nhân dân tiếp tục củng cố, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng địa bàn ngày một ổn định và phát triển.

 Gìa làng Rơ Chăm Tích, làng Môk Đen1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Muốn bà con nghe theo trước hết mình phải gương mẫu: Gương mẫu trong làm ăn kinh tế, trong sinh hoạt và chấp hành pháp luật, qui định; mình phải làm trước, làm được thì mới nói mọi người được, mọi người mới nghe mình, tin mình. Nếu anh không tích cực, không làm thì sẽ không có ai nghe theo hết”.

Trung tá Vũ Văn Hoàng, Bộ đội Biên phòng tăng cường xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai trao đổi thêm: “Hiện nay xã Ia Dom có 6 già làng là những người có uy tín trong cộng đồng bà con người dân tộc thiểu số. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, nòng cốt luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật. Như già Rơ Chăm Tích ở làng Môk Đen1 này là một trong số tiêu biểu, xuất sắc nhất với nhiều đóng góp vào việc vận động dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh”.

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,5 triệu đồng/người/năm. Năm 2018, tỉnh có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với các địa phương trong tỉnh, 7 xã thuộc 3 huyện biên giới của Gia Lai cũng có nhiều thay đổi, đời sống cư dân biên giới được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhân dân yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ Quốc./.

Hữu Lanh, Ksor Tuối

 

Trả lời